Ưng Hoàng Phúc: Tôi không “ngông” như Sơn Tùng

Hương Bùi Thứ tư, ngày 15/04/2015 08:23 AM (GMT+7)
Thừa nhận có nhiều điểm tương đồng với đàn em, nhưng Út Phúc cho rằng, anh không “ngông” như Sơn Tùng, và khuyên chàng trai sinh năm 1994 nên suy nghĩ chín chắn hơn trong cách cư xử nếu muốn khán giả yêu thương mình hơn.
Bình luận 0

Là người từng được Quang Huy lăng xê thành công, thậm chí trở thành “hiện tượng” một thời của làng nhạc trẻ, Ưng Hoàng Phúc cho rằng, anh nhìn thấy đâu đó có điểm tương đồng giữa chính mình và chàng ca sỹ Chắc ai đó sẽ về.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ Sơn Tùng cần suy nghĩ chín chắn hơn trong cách ứng xử cũng như trong công việc mình làm, đừng để dư luận hay khán giả nhìn vào và có cái nhìn thiếu thiện cảm về mình”, nam ca sỹ Thà rằng như thế chia sẻ.

Sơn Tùng nên chín chắn hơn

- Thời gian qua khán giả ít thấy Ưng Hoàng Phúc xuất hiện hơn trước, anh đã làm gì trong khoảng thời gian “lặn mất tăm” đó?

Thật ra tôi vẫn biểu diễn đều đặn ở trong và ngoài nước đó chứ. Cứ 1, 2 tháng lại bay đi bay về liên tục ở Việt Nam, Mỹ, Canada và các nước Châu Âu để đi hát phục vụ khán giả kiều bào. Ngoài ra, tôi cũng dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Khi bệnh tình đã có dấu hiệu khả quan và chấm dứt hoàn toàn, tôi mới quyết định quay trở lại showbiz với nhiều dự án âm nhạc, phim ảnh trong năm 2015 này.

img

 

Ưng Hoàng Phúc đã điều trị gần dứt bệnh và sẵn sàng trở lại trong năm 2015.

- Nhiều ý kiến cho rằng kể từ ngày rời khỏi người quản lý Quang Huy, Ưng Hoàng Phúc không còn “hot” như trước, cả về tên tuổi lẫn khả năng tạo hit?

Đã làm trong giới nghệ thuật thì phải chấp nhận quy luật “tre già măng mọc”, đâu có nghệ sỹ nào mãi giữ được cái “đỉnh” của mình suốt nhiều năm?

Ở thời điểm đó, tôi và Quang Huy gặt hái được thành công cũng bởi nhiều yếu tố tác động. Chúng tôi đều là những người trẻ, đầy máu lửa với nghề nên không ngại thử sức và liều lĩnh làm những điều mà người khác chưa từng làm.

Tuy nhiên, trong bất cứ mối quan hệ nào ở đời sống hay công việc thì đôi lúc cũng phải có những sự mâu thuẫn. Sau khi rời khỏi Wepro, tôi và Quang Huy không còn làm việc với nhau nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian hai anh em đã từng gắn kết và gặt hái chung thành quả. Đó là quá khứ rất đẹp mà tôi luôn trân trọng suốt nhiều năm qua.

Dù tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc đã qua thời đỉnh cao, nhưng tôi thấy lượng fan của mình không thua kém trước đây, thậm chí phần đông trong số họ đều là những fan trung thành, gắn bó với mình nhiều năm liền, tiền cát xê tôi nhận được sau mỗi đêm diễn vẫn nằm trong mức cao so với nhiều ca sỹ hiện nay.

img

 

Bộ đôi Ưng Hoàng Phúc - Quang Huy từng gây "sóng gió" tại làng nhạc Việt với hàng loạt bản hit được khán giả trẻ yêu mến.

- Không chỉ tạo nên “cơn sốt” Ưng Hoàng Phúc một thời, thời điểm này, Quang Huy cũng rất “mát tay” khi trở thành người đứng sau “hiện tượng” Sơn Tùng MTP. Anh nghĩ gì về chàng trai “lắm tài nhiều tật” này?

Tôi thấy Sơn Tùng giỏi đấy chứ. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có năng khiếu hơn người, việc cậu ấy thành công và nổi tiếng là điều tất yếu. Dù vậy, ngoài cái giỏi ra, những chuyện bên lề như thế nào thì còn tùy vào cậu ấy nữa. Tôi tin khi Quang Huy đã chọn Sơn Tùng thì anh ấy sẽ biết cách làm thể nào để xử lý những ồn ào xoay quanh chàng trai trẻ tuổi này.

- Anh có nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình ngày xưa ở Sơn Tùng thời hiện tại?

Quả thật, có rất nhiều điểm trùng hợp giống nhau giữa tôi và Sơn Tùng. Tôi và cậu ấy cùng là tuổi Tuất, cách nhau đúng 1 chu kỳ con giáp, và cả hai đều được Quang Huy thuyết phục về “đội” của anh ấy khi đang trên đỉnh cao của sự nổi tiếng. 

Ngoài ra, người từng giới thiệu cho tôi và Quang Huy gặp gỡ ngày đó cũng chính là người quản lý cũ của Sơn Tùng, khi cậu ấy còn trực thuộc công ty của Huy Tuấn, đó là anh Hùng “bói”. Tuy nhiên, cá tính âm nhạc lẫn ngoài đời của tôi không quá “ngông”, bởi đó không phải là tính cách của tôi từ nhỏ.

img

 

Út Phúc cho hay, anh nhận ra có nhiều điểm tương đồng giữa mình và Sơn Tùng khi nam ca sỹ Em của ngày hôm qua đầu quân về tay Quang Huy.

- Là đàn anh đi trước, anh có lời khuyên nào dành cho cậu em Sơn Tùng MTP?

Tôi nghĩ Sơn Tùng cần suy nghĩ chín chắn hơn trong cách ứng xử cũng như trong công việc mình làm, đừng để dư luận hay khán giả nhìn vào và có cái nhìn thiếu thiện cảm về mình. Với những scandal, ồn ào đã trải qua, tôi tin Sơn Tùng đã dần nhận ra điều cậu ta nên thay đổi, chỉnh sửa để được fan yêu thương và đón nhận nhiều hơn.

Để tồn tại lâu dài trong giới showbiz và giành trọn tình cảm của khán giả, tôi nghĩ sớm muộn cậu ấy cũng phải nhìn lại mọi chuyện và làm điều đó.

Cưới Kim Cương chỉ là vấn đề thời gian.

- Ở tuổi 34, chẳng lẽ anh không bị gia đình hối thúc chuyện cưới xin?

Mẹ tôi rất hiểu tính chất công việc của con trai nên rất ít khi hỏi hay hối thúc tôi chuyện cưới hỏi. Làm bậc cha mẹ thì ai mà chẳng muốn con mình sớm ổn định gia đình và có cháu bồng, nhưng có lẽ vì tôi đã sống tự lập, bươn chải kiếm sống từ nhỏ nên mẹ rất hiểu suy nghĩ của tôi. Bà tin tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình nên lúc nào cũng ủng hộ sự lựa chọn của con trai.

- Điều đó đồng nghĩa với việc anh vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn với Kim Cương?

Sau hơn 3 năm yêu nhau, tôi đã xác định Kim Cương là người bạn đời đi chung với mình suốt quãng đường còn lại. Đó cũng là lý do hai đứa đã dọn về sống chung không khác như vợ chồng. Kết hôn, đám cưới chắc chắn sẽ có, đó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi vì hiện nay chúng tôi vẫn còn bận rộn với nhiều công việc riêng.

img

 

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đã sống chung như vợ chồng dù chưa kết hôn chính thức.

- Yêu và lấy người đã từng có con riêng, anh không ngại điều đó sao?

Tại sao tôi phải ngại về chuyện đó? Có con là chuyện rất thiêng liêng, tôi chẳng thấy có điều gì phải xấu hổ cả. Khi gặp gỡ và yêu thương một người nào đó, tôi chấp nhận yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy và cùng nhau nhìn về tương lai của hai đứa.

Tôi không phải tuýp người chuyên đi soi xét quá khứ của người khác. Tôi coi con của Kim Cương cũng như con mình, chẳng có chuyện phân biệt con riêng hay con chung gì cả. Thậm chí ở thời điểm này, cậu bé đã quen với sự hiện diện của tôi trong gia đình và trở nên thân thiết, thích chơi với bố hơn cả mẹ (Cười).

- Anh thấy mình đã thay đổi ra sao kể từ ngày yêu Kim Cương?

Tôi thấy mình thay đổi nhiều lắm, bản thân đã không còn bốc đồng như trước. Mỗi việc tôi làm đều suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương và biết nhường nhịn nhau để sống hòa hợp.

- Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc về những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem