Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, học sinh Đà Nẵng được nghỉ học ngày 17/10

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 16/10/2020 16:48 PM (GMT+7)
Ngày 16/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh trên địa bàn thành phố được nghỉ học để ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.
Bình luận 0

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, chiều tối nay (16/10), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 17/10 (để các đơn vị, trường học khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra).

Thực hiện rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống mưa, gió lớn theo các văn bản chỉ đạo của Sở.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, học sinh Đà Nẵng được nghỉ học ngày 17/10 - Ảnh 1.

Học sinh, học viên, sinh viên tại Đà Nẵng được nghỉ học ngày 17/10.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả và báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) trước 16h ngày 17/10 để tổng hợp. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo về Sở GDĐT để được hướng dẫn xử lý.

Tại Đà Nẵng, ngay từ đêm qua (15/10) đến nay, thành phố đã có mưa trở lại, cường độ  tăng dần lên mưa vừa, có lúc mưa to.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, học sinh Đà Nẵng được nghỉ học ngày 17/10 - Ảnh 2.

Mưa ngập trên một tuyến phố ở Đà Nẵng.

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 13h ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem