ướp xác
-
Hơn 4.000 năm trước tại Ai Cập, hàng chục người chết vì các vết thương khủng khiếp được ướp xác và "nhốt" chung trong vách đá gần tỉnh Luxor. Hình thức chôn tập thể hiếm khi xảy ra ở thời Ai Cập cổ đại và người ta tò mò về lý do các xác ướp được chôn chung.
-
Một ngôi nhà trải qua nhiều đời chủ nhân nhưng không ai biết rằng, ở nơi dưới tầng hầm lại chứa chiếc thùng sắt bí ẩn, mang tội ác ghê rợn được che giấu hơn 30 năm.
-
Nhà sư Trung Quốc được cho là đã thiền định trong trầm tư mặc tưởng tới chết và tự ướp xác bản thân trong một nghi thức cống hiến cho đạo Phật mà ít người làm được.
-
Lô hội (tên gọi khác: Nha đam) có nguồn gốc từ Bắc Phi, nhưng giờ có thể được trồng ở bất kỳ đâu. Ngày nay, khoa học đã chứng minh được vai trò của cây Lô Hội đối với cuộc sống con người, trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, trong nhiều truyền thuyết cổ đại Lô hội từng được coi là “Cây bất tử”…
-
Phát hiện mới nhất cho thấy xác ướp cổ nhất thế giới không nằm ở Ai Cập như nhiều người lầm tưởng, thậm chí còn có trước các xác ướp Ai Cập khoảng 2.000 năm.
-
Những di tích cổ ở Ai Cập và Peru được coi là dấu hiệu cho thấy người ngoài hành tinh từng đến Trái đất cách đây hàng ngàn năm.
-
Một người đàn ông bệnh hoạn ướp xác 26 trẻ em gái làm búp bê ở Nga có thể được tự do sau thời gian chữa trị tại một bệnh viện tâm thần, RT đưa tin.
-
Trong nhiều thế kỷ qua, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều xác ướp Ai Cập còn nguyên vẹn. Những xác ướp cổ xưa này giúp các chuyên gia lý giải nhiều bí mật về cuộc sống của người Ai Cập hàng ngàn năm trước.
-
Kẻ từng ướp xác của 29 bé gái và giữ làm búp bê ngay tại nhà của mình sắp được trả về cuộc sống tự do khiến nhiều người lo lắng.
-
Các chuyên gia Úc phát hiện ra rằng, kỹ thuật ướp xác đã xuất hiện từ rất sớm với công nghệ thô sơ từ nhựa cây.