USAID

  • (Dân Việt) - Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) vừa ký kết với UBND TP.Đà Nẵng Dự án “Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật TP.Đà Nẵng” giai đoạn 2013-2015, với tổng kinh phí hỗ trợ 66 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, tại Hà Nội, Trường Trung cấp Nghề thuộc Hội NDVN và Dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức hội thảo góp ý cho đề cương tài liệu đào tạo kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi trong chăn nuôi và trồng trọt.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.3 tại Hà Nội, Trường Trung cấp Nghề (T.Ư Hội NDVN) phối hợp với Dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo giới thiệu bộ tài liệu đào tạo thú y cơ sở.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố, USAID đã ký hợp đồng với Công ty TerraTherm để thực hiện gói thầu xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng của Việt Nam bằng công nghệ xử lý nhiệt.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố các chương trình kéo dài 5 năm về năng lượng sạch, thích ứng và cảnh quan bền vững nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất.
  • (Dân Việt) - Trang thiết bị bảo hộ lao động được trao tặng sẽ được sử dụng ở những tỉnh có nguy cơ để ngăn chặn tiếp xúc của con người với virus cúm gia cầm H5N1 độc lực cao.
  • (Dân Việt) - Theo đại diện USAID, thế giới đã có đến 75% các bệnh mới xuất hiện, bùng phát hoặc tái phát tác động đến con người trong thời gian gần đây đều có nguồn gốc từ động vật.
  • (Dân Việt) - Sáng 9.8, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Mỹ (USAID) tổ chức khởi công Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.8, Hội thảo khoa học về “khắc phục ô nhiễm môi trường dioxin tại sân bay Đà Nẵng” do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Trong khuôn khổ chuyến thăm VN của Ngoại trưởng Mỹ kết thúc vào ngày 11.7, bà Hillary Clinton đã chứng kiến lễ ký kết hai hợp đồng giữa các doanh nghiệp VN - Mỹ và chúc mừng những phụ nữ trẻ nhận được học bổng của Chương trình Hợp tác Liên minh giáo dục đại học ngành kỹ thuật.