Usain Bolt hoàn thành cú "3 ăn 3" tại Olympic

Thứ bảy, ngày 20/08/2016 16:00 PM (GMT+7)
Với thành tích 37 giây 27, các tuyển thủ Jamaica đã dễ dàng có được chiếc HCV ở nội dung chạy 4x100m tiếp sức nam. Đây cũng là chiếc HCV thứ 9 của Usain Bolt tại đấu trường Olympic, giúp anh hoàn thành cú "3 ăn 3": Giành trọn bộ HCV ở cả 3 cự ly 100m, 200m và 4x100m tại 3 kỳ Olympic liên tiếp (2008, 2012 và 2016).
Bình luận 0

Về thứ nhì là đội Nhật Bản với thành tích 37 giây 60, hơn 0,02 giây so với đội về thứ ba là Mỹ. Đặc biệt, trong đội hình của đội Nhật Bản có Asuka Cambridge là một VĐV gốc Jamaica.

img

Yohan Blake, Usain Bolt, Asafa Powell và Nickel Ashmeade.

Thắng lợi này cũng giúp cho Usain Bolt trở thành VĐV có nhiều HCV thứ 2 trong lịch sử Olympic, bắt kịp thành tích của các huyền thoại như Carl Lewis, Larisa Semyonovna Latynina và Paavo Nurmi.

Bên cạnh đó, 9 HCV cũng là thành tích tốt nhất của một VĐV điền kinh tại đấu trường Olympic. Usain Bolt, Carl Lewis và Paavo Nurmi là 3 VĐV duy nhất làm được điều này trong lịch sử.

Họ đã nói gì sau trận đấu?

Asafa Powell: "Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Được thi đấu với những người đồng đội tuyệt vời này là vinh dự trong sự nghiệp của tôi".

Nickel Ashmeade: "Ơn Chúa! Chúng tôi đã giành được chiếc HCV. Đây thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời".

Yohan Blake: "Đó là chiến thắng của toàn đội. Usain Bolt xứng đáng trở thành một huyền thoại Olympic và anh ấy thực sự đã làm được điều đó. Tôi sẽ động viên anh ấy thi đấu ở Tokyo 2020".

Usain Bolt: "Tôi cảm thấy tự hào về cá nhân mình cũng như các đồng đội. Dù áp lực rất lớn, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành phần thi với thành tích cao nhất. Giờ là lúc tôi sẽ về nhà và tận hưởng cảm giác sung sướng này. Tôi chính là VĐV vĩ đại nhất".

Quyết Thắng (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem