Ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho lái xe sẽ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Thế Anh Thứ ba, ngày 10/08/2021 11:11 AM (GMT+7)
Nhằm đảm bảo an toàn cho lái xe chở hàng hoá trên địa bàn TP.Hà Nội, và một số địa phương Bộ GTVT thống nhất với Cục Y tế GTVT hỗ trợ tổ chức thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho lái xe chở hàng hoá.
Bình luận 0

Ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho lái xe

Bộ GTVT giao Cục Y tế GTVT chịu trách nhiệm về chuyên môn và kết quả thực hiện của các đơn vị do đơn vị này đề xuất trong việc tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa.

Đồng thời, có hướng dẫn thực hiện đúng nội dung Công văn 7316/2021 của Bộ GTVT trong việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Để công tác xét nghiệm Covid-19cho tài xế được thuận lợi an toàn, Cục Y tế GTVT đề xuất với Bộ GTVT giao các đơn vị là Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám đa khoa Giao thông Vận tải Gia Lâm.

Ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe sẽ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Tài xế làm thủ tục khai báo y tế, test nhanh Covid-19 trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Cao Oanh

Cùng với đó là Trung tâm Y tế đường bộ 2, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Giao thông Vận tải được tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng được tổ chức xét nghiệm Covid-19 lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại các địa điểm tập kết phương tiện tại Hà Nội và phương tiện lưu thông giữa Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ GTVT giao Cục Y tế GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT các địa phương để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở y tế và các địa điểm lưu động trên địa bàn hai thành phố trên.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đã đề nghị các địa phương có đánh giá và ưu tiên tiêm vắc xin cho đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hoá trong bối cảnh các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Theo một số doanh nghiệp vận tải hàng hoá, kể từ TP.Hà Nội và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, doanh nghiệp đã phải cắt giảm mọi chi phí, chuyển hướng kinh doanh sang vận tải hàng hoá để lấy dòng tiền mặt duy trì hoạt động doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang phải "gồng gánh" nhiều loại chi phí khi tham gia vận tải cung ứng hàng hoá. Các doanh nghiệp cho rằng, nặng nề nhất là do các địa phương không thống nhất được phương án phòng chống dịch mỗi địa phương áp theo 1 cách làm khác nhau dẫn tới chi phí test nhanh Covid-19 và Xét nghiệm PCR tốn kém.

Doanh nghiệp mong muốn được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin cho đội ngũ lái xe để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 không bị đứt gãy. Việc này, còn giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí.

Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng: "Việc Bộ GTVT và các bộ ngành, địa phương ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe chở hàng hoá là chủ trương rất đúng đắn trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp".

Ông Liên đánh giá: "Lực lượng lái xe có vai trò rất quan trọng khi các địa phương giãn cách xã hội, bởi họ là những người kết nối, vận hành đảm bảo hệ thống vận tải cung ứng hàng hoá, nhu yếu phẩm. Do đó, họ cần phải được bảo vệ an toàn, cần có những ưu tiên tiêm vắc xin và làm xét nghiệm Covid-19 vì công việc giao hàng phải tiếp xúc nhiều người".

"Hơn nữa, việc các địa phương ưu tiên hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 cũng giúp các doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, để họ có động lực tham gia vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19", ông Liên bày tỏ.

Ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe sẽ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ. Ảnh: Phạm Hưng

Đối với yêu cầu trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải với lái xe, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết: "Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ, Bộ GTVT và các địa phương đang cố gắng tháo gỡ các khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Chính vì vậy, vai trò của các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe rất quan trọng".

"Các doanh nghiệp phải thực sự có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Tổ chức quản lý đội ngũ lái xe phải là nhiệm vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, chủ phương tiện", ông Thọ cho hay.

Theo ông Thọ, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 với đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp, địa phương cần phải ưu tiên xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin cho lái xe chở hàng hoá. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải tuyệt đối chấp hành các quy định về y tế đối với lái xe, người phục vụ theo xe khi tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đề nghị các lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm quy định phòng, chống dịch", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem