Uỷ ban ATGT quốc gia
-
Uỷ ban ATGT quốc gia vừa công bố báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT đã xử lý 21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
-
Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa được biệt phái về công tác tại Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia và giữ chức Phó Chánh văn phòng.
-
Ngày 2/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản gửi Bộ GTVT về việc kiểm tra, xác minh, xử lý việc hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài.
-
Theo báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, thống kê sau 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So với cùng kỳ năm trước, Tết Nguyên đán năm nay giảm 13 vụ (giảm 8,6%), tăng 12 người chết (tăng 13,3%) và giảm 32 người bị thương (giảm 22,8%).
-
Theo Ủy ban ATGT quốc gia, từ ngày 1-5/1, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.518 người lái ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
-
Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa báo cáo về tình hình tai nạn giao thông, trong tháng 3, toàn quốc xảy ra 1.208 vụ, làm chết 549 người và làm bị thương 972 người, so với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 121 vụ (giảm 9,10%), giảm 94 người chết (giảm 14,62%), giảm 138 người bị thương (giảm 12,43%).
-
PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng sau thông tin hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm vụ tài xế container đâm phải xe Innova lùi trên cao tốc, được đề nghị hủy để điều tra bổ sung.
-
“Rõ ràng, xe Innova không được phép lùi. Còn người lái ôtô đầu kéo cũng chấp hành tốc độ, khoảng cách với xe chạy liền trước, tức là xe tịnh tiến cùng chiều chứ không phải xe lùi”, đại tá Trần Sơn nhận xét.
-
Cần thực nghiệm hiện trường, làm rõ tốc độ lùi của chiếc Innova, xác định tài xế xe đầu kéo phanh khi nào… là những điều cần làm rõ trong vụ tại nạn làm 4 người chết.
-
Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, bị kháng nghị do phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình giải quyết vụ án.