Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cần luật hóa liên kết xuất bản

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 08:48 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách góp ý, cần công nhận và luật hóa một hình thức liên kết xuất bản mới, trong đó đối tác liên kết được thực hiện toàn bộ các công đoạn xuất bản phẩm...
Bình luận 0

Tại phiên họp sáng 12.4, sau khi nghe Bộ Thông tin và Truyền thông đọc Tờ trình về dự án Luật Xuất bản, in, phát hành, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như thống nhất tên gọi Luật Xuất bản, quản lý hoạt động in và liên kết trong hoạt động xuất bản.

Một nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp là liên kết trong hoạt động xuất bản. Theo quy định của Luật hiện hành, khâu xuất bản thuộc trách nhiệm Nhà xuất bản (NXB). Tuy nhiên, hiện các đối tác liên kết lại thực hiện hầu như toàn bộ khâu này, NXB chỉ quyết định xuất bản, thực ra là “bán chữ ký”, do đó nhiều xuất bản phẩm khi phát hành thiếu sự thẩm định nghiêm túc.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển góp ý, cần công nhận và luật hóa một hình thức liên kết xuất bản mới, trong đó đối tác liên kết được thực hiện toàn bộ các công đoạn xuất bản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung cũng như chất lượng xuất bản phẩm. NXB chỉ chịu trách nhiệm thẩm định nội dung tư tưởng và quyết định xuất bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem