Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính: Cũng tranh luận “nảy lửa” khi bàn có nên sửa đổi Điều lệ Đảng

PVCT Thứ bảy, ngày 27/03/2021 18:53 PM (GMT+7)
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, khi bàn vấn đề có nên sửa đổi Điều lệ Đảng đã có những ý kiến phân tích, tranh luận, thậm chính tranh luận “nảy lửa”.
Bình luận 0

Chiều nay (27/3), Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính: Cũng tranh luận “nảy lửa” khi bàn có nên sửa đổi Điều lệ Đảng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày tại Hội nghị (ảnh VGP).

Sau khi trình bày những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đề cập tới nội dung thi hành Điều lệ Đảng và giải thích lý do vì sao tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: "Qua nhiều lần tổng kết, phân tích, tranh luận, cũng tranh luận "nảy lửa" nhưng cuối cùng thấy những vấn đề đang vướng mắc có thể điều chỉnh được bằng các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp. Chính vì thế trong Đại hội XIII của Đảng chúng ta không đặt vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng".

Trong thi hành Điều lệ Đảng những vấn đề thực tiễn đặt ra chúng ta cũng đã làm và phù hợp với tình hình. Tuy nhiên theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chúng ta cũng phải nghiên cứu để có thể sửa đổi. Trước thực tiễn diễn biến phong phú của tình hình hiện nay nếu không nghiên cứu một cách bài bản, có hệ thống, có tính khoa học, khi sửa đổi Điều lệ Đảng sẽ dẫn tới ảnh hưởng việc điều hành sau này.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị khóa XIII đã đặt vấn đề nghiên cứu tổng kết việc thi hành 10 năm Điều lệ Đảng. Khi tổng kết sẽ xem điều gì được, điều gì chưa được, chỉ rõ những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc thi hành Điều lệ Đảng trong điều kiện mới như thế nào.

"Việc tổng kết này sẽ không để vào năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII mà thực hiện ngay trong năm thứ hai, thứ ba của nhiệm kỳ, như vậy mới có thời gian. Còn vào dịp năm cuối của nhiệm kỳ, thời điểm đó chúng ta đang tập trung cho Đại hội Đảng các cấp để tới Đại hội Đảng toàn quốc nếu tập trung nghiên cứu, xem xét sửa đổi Điều lệ Đảng thì thời gian sẽ có hạn, ảnh hưởng tới việc tổng kết", ông Phạm Minh Chính nói. 

Về quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, hiện nay còn một số vướng mắc và đang được khắc phục bằng các quy định của Đảng.

Ông Phạm Minh Chính cho biết, qua tổng hợp ý kiến của các cấp ủy tổ chức đảng, đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, Bộ Chính trị đã trình Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11, lần thứ 13, lần thứ 14 về một số nội dung đề nghị nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. 

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất đề nghị Đại hội XIII xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành. Đại hội XIII đã đồng ý không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc này hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3. Tại Hội nghị, các Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem