Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân

Chinh Hoàng - Mạnh Tiến Thứ tư, ngày 12/06/2024 06:30 AM (GMT+7)
Hiện tại, đã có 11 tuyến đường ở quận 1, TP.HCM đã kẻ vạch trắng để cho người dân thuê vỉa hè. Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều tuyến đường đã thông thoáng, ngăn nắp. Tuy nhiên một số tuyến đường vẫn đang bị lấn chiếm gây mất mỹ quan đô thị.
Bình luận 0

Vừa bận rộn pha cà phê cho khách, anh P.V.A - chủ quán cà phê nhỏ trên đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) phấn khích nói, tiệm cà phê này có từ thời bà ngoại của anh khoảng tầm 40 năm. 

Khi nhận được tin có thí điểm cho thuê vỉa hè, anh A đã làm thủ tục đăng ký và được chấp nhận. 

"Việc cho thuê sẽ rõ ràng hơn, phân định diện tích được sử dụng cụ thể hơn để còn dành phần đường cho người đi bộ. Các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ chỉ cần vài mét vuông là đủ kinh doanh rồi nên tiền hằng tháng của quán tôi chỉ có 400.000 đồng là khá hợp lý", anh A nói.

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 1.

Tại đường Hải Triều (quận 1, TP.HCM), quan sát cho thấy con đường thông thoáng, bàn ghế của các hàng quán ngay ngắn. Ảnh: Mạnh Tiến

Còn bà N.T.N - chủ quán nước trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé cho rằng: "khi có quy định thì tôi đăng ký chấp hành như bao người. Ai kêu sao cứ làm như vậy cho đúng quy định. Bán mang đi nên diện tích cũng nhỏ không có tốn nhiều tiền phí mỗi tháng…".

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 2.

Vạch kẻ đường trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, phân định rõ phần được phép kinh doanh và phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1), UBND quận 1 đã kẻ vạch màu vàng để quy định nơi trông, giữ xe máy miễn phí. Một phần vỉa hè còn lại được kẻ vạch màu trắng để các hộ kinh doanh sử dụng và phải đóng phí. Không gian ở giữa được dành riêng cho người đi bộ.

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 3.

Vạch màu vàng để quy định nơi trông, giữ xe máy miễn phí. Một phần vỉa hè còn lại được kẻ vạch trắng để các hộ kinh doanh sử dụng và phải đóng phí. Ảnh: Mạnh Tiến

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 4.

Đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé), các hàng quán đã xếp gọn gàng bên trong vạch kẻ trắng. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo UBND Quận 1, việc thu phí sử dụng tạm vỉa hè để kinh doanh, mua bán tại 11 tuyến đường ở quận 1 tiếp nhận ngày càng nhiều hộ đăng ký. Trong đó, phường Bến Thành nhiều nhất với 129 trường hợp; phường Cầu Ông Lãnh 12 trường hợp; phường Đa Kao 15 trường hợp... 

Tổng diện tích hè phố dự kiến đăng ký sử dụng tạm thời là 1.459m². Một số tuyến được đăng ký sử dụng vỉa hè nhiều nhất là đường Lê Thánh Tôn (71 trường hợp); đường Phan Bội Châu (34 trường hợp); đường Phan Chu Trinh (23 trường hợp)...

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 5.

Trên tuyến đường Hoàng Sa, phường Tân Định còn nhiều khu vực các quán cà phê, quán ăn lấn chiếm không đường lối đi dành cho người đi bộ. Ảnh: Mạnh Tiến

Đa số các hộ kinh doanh có sử dụng vỉa hè tại các tuyến đường này ủng hộ chủ trương của thành phố và chấp hành đúng quy định. Không khí mua bán rất tấp nập nhưng vỉa hè vẫn giữ được vẻ ngăn nắp, gọn gàng. Mọi hoạt động mua bán của người dân đều gói gọn trong vạch trắng và vạch vàng đã được lực lượng chức năng vẽ theo quy định.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Phan Bội Châu đã có vạch kẻ đường cho thuê vỉa hè phân cách giữa khu vực buôn bán với phần còn lại dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, một số cửa hàng đã cho khách hàng ngồi lấn sang cả phần dành cho người đi bộ.

Môt số nơi người dân vẫn bày hàng rong bán trên phần đường dành cho người đi bộ. Thậm chí nhiều người thiếu ý thức còn chạy xe 2 bánh lên cả khoảng trống giữa hai vạch kẻ. 

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 6.

Ghi nhận trên đường Phan Bội Châu (quận 1) tuy đã có vạch kẻ đường phân cách giữa khu vực buôn bán với phần còn lại. Nhưng một số nơi khách hàng ngồi lấn sang phần dành cho người đi bộ. Ảnh: Chinh Hoàng

Trao đổi với phóng viên sáng 9/6 tại đường Lê Thánh Tôn (gần chợ Bến Thành), ông Đức - một Việt kiều Pháp cho biết, ông khá ngạc nhiên với hình ảnh trật tự của đường sá khu vực trung tâm Sài Gòn so với cách đây vài năm. 

"Tôi cho rằng, việc chính quyền cho phép sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán và thu phí không có gì lạ so với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn (có ngăn nắp hay không) vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân", ông Đức nói thêm.

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 7.

Lối đi bộ thông thoáng, một quán bán thức ăn gia súc được xếp gọn gàng. Anh N.N.M (chủ cửa hàng bán hàng hóa) nói: “Khi có quyết định sẽ thí điểm thì có đăng ký nên chính quyền xuống nhà đo, vẽ. Vì mình kinh doanh lâu dài nên phải rõ ràng chỗ để vật chất, hàng hóa cũng đảm bảo quyền lợi cho cửa hàng".

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 8.

Ghi nhận tại đường Hàm Nghi, một số người dân thiếu ý thức vẫn lái xe ngang nhiên trên vỉa hè gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông. Ảnh: Mạnh Tiến

Một tháng thí điểm cho thuê vỉa hè ở quận 1 (Bài 2): Phần lớn là do ý thức của người dân- Ảnh 9.

Nhiều người bán hàng rong trên phần đường dành cho người đi bộ tại tuyến đường Phan Bội Châu. Ảnh: Chinh Hoàng

Danh sách 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa, cho thuê giữ xe trên địa bàn quận 1 gồm: Đường Hoàng Sa (phường Tân Định), đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao); đường Hải Triều và đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé); đường Lê Thánh Tôn, đường Phan Bội Châu và đường Phan Chu Trinh (phường Bến Thành), đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình), đường Trần Hưng Đạo (các phường: Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho), đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh), đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem