Vải bắc giang
-
Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, 21h giờ tối qua (16/06), 21 thương nhân Trung Quốc đầu tiên đã hết thời gian cách ly. Đến ngày hôm nay (17/06), các thương nhân này có thể trực tiếp tham gia hoạt động giao dịch liên quan đến mặt hàng quả vải.
-
Ngày 13/6, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, cho biết dự kiến năm nay ông sẽ đưa sang thị trường Mỹ khoảng 100 tấn vải gồm các giống: Thanh Hà, u hồng và vải thiều chính vụ.
-
Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 đã chính thức đi vào những ngày chính. Tuần hàng được tổ chức, với quy mô hơn 60 gian hàng, giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây, nông sản tiêu biểu của 17 tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Điện Biên, Hưng Yên…
-
Hội nghị xúc tiến kết nối tiêu thụ quả vải tại Bắc Giang sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Hiện gần 300 thương nhân Trung Quốc đã đăng kí đến mua vải tại huyện Lục Ngạn, thủ phủ vải thiều của Việt Nam.
-
Lập nghiệp trên vùng đất đồi Lục Ngạn, nơi mà nhìn đâu cũng thấy cây vải thiều. Anh nông dân Trần Văn Hành nung nấu ý tưởng làm như thế nào để có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương. Việc đó chỉ có thể làm được khi anh tạo ra được sự khác biệt trong quả vải của mình.
-
Mùa vải thiều 2019 này, Tập đoàn Central Group Việt Nam và đối tác Lan Chi Mart cam kết tiêu thụ khoảng 350 tấn trên toàn quốc, đồng thời sẽ xuất khẩu container vải thiều đầu tiên sang thị trường Thái Lan.
-
Dù đã vào mùa đơm hoa kết trái nhưng những người trồng vải thiều ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vẫn hết sức lo lắng vì cây ra hoa, đậu quả không được như năm trước.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, hiện 70% diện tích vải thiều trên địa bàn huyện đã đạt tiêu chuẩn VietGAP. Khi giới thiệu sản phẩm ở Quảng Tây (Trung Quốc), các doanh nhân nước bạn cũng rất hài lòng với trái “lệ chi”.
-
Thời tiết năm nay được người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) cho rằng ấm hơn so với năm ngoái. Tình trạng này đã xảy ra từ sau Tết, khiến cho khoảng 80% diện tích vải muộn ở đây không ra hoa mà chỉ ra lộc, điều này khiến cho nguy cơ mất mùa vải muộn Lục Ngạn năm nay là rất cao.