Vẫn còn phao thi

Thứ hai, ngày 05/07/2010 01:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều thí sinh tại cụm thi ở Huế cho biết, tình trạng quay cóp, dùng phao thi vẫn diễn ra. Tại các Hội đồng thi của Hà Nội cũng còn khá nhiều thí sinh mang điện thoại di động.
Bình luận 0

Hà Nội: Vi phạm nhiều nhất vẫn là mang điện thoại di động

img
Tâm trạng khác nhau sau giờ thi

Ghi nhanh của phóng viên tại Hà Nội, ở nhiều điểm thi, cả  hai buổi thi môn Toán và Vật lý, rất nhiều thí sinh ra sớm vì…không làm được bài. Tại ĐH Thuỷ lợi, hết 2/3 thời gian mỗi buổi thi đã có nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Hữu Hoà (Nam Sách - Hải Dương) cho biết: “Đề toán khó quá, em chỉ làm được 4 – 5 điểm, ngồi mãi trong phòng thi cũng không giải quyết được gì nên ra sớm để chuẩn bị cho môn Vật lý buổi chiều làm gỡ điểm. Nhưng đề Lý cũng... khó nhằn”.

Tại các Hội đồng thi của Hà Nội cũng còn khá nhiều thí sinh mang điện thoại di động. Ông Phạm Xuân Anh, Trưởng phòng Đào tạo của Đại học Xây dựng cho biết, tại điểm thi trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, một thí sinh ở Sơn La thi vào trường Đại học Xây dựng đã bỏ điện thoại di động trong túi quần (túi ở đầu gối) để mang vào phòng thi. Nhưng sau khi làm bài thi một lúc, thí sinh này đã bị giám thị phát hiện và ngay lập tức đình chỉ thi.

Tại ĐH Thủy Lợi, trong buổi sáng thi môn toán được 10 phút cán bộ coi thi đã phát hiện ra ánh đèn nhỏ nhấp nháy trong túi áo của một thí sinh, khi biết đó là điện thoại di động đã lập biên bản đình chỉ thi của thí sinh này.

Miền Trung: Vẫn còn phao thi

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực miền Trung là nhiều thí sinh kêu trời vì đề khó. Tình trạng thí sinh ra ngoài sau khi hết 2/3 thời gian làm bài xảy ra khá nhiều tại các hội đồng thi. Theo nhiều thí sinh “đề hơi dài và dàn trải, có những câu thực sự khó và hóc búa. Với học lực khá thì các em có thể làm được trên 50%”. Đặc biệt, tại buổi thi môn Vật lý, thí sinh Phạm Văn Đông (SBD DDK 04175) thi tại Hội đồng thi ĐH Ngoại ngữ đã “vò” ném bài thi.

Thí sinh lớn tuổi nhất trong đợt thi lần này tại khu vực là Đoàn Thanh Thủy, sinh năm 1972, quê Quế Sơn, Quảng Nam, dự thi vào Trường Đại học Bách khoa. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1990, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thủy phải bươn chải làm ăn ở nhiều nơi, đến hôm nay anh mới có điều kiện đăng ký dự thi

Tại cụm thi ở Huế, có 1 thí sinh bị khiển trách và 1 đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi. Ở môn thi Vật lý, tỷ lệ thí sinh có mặt đạt 86,12%. Nhiều thí sinh cho biết, tình trạng quay cóp, dùng phao thi vẫn diễn ra.

Cụm thi liên trường Quy Nhơn ( Bình Định) cũng có 2 trường hợp bị khiển trách và 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Ngoài ra còn có 2 thí sinh thi tại điểm thi Trường THCS Nhơn Phú của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và tại điểm thi nhà A1 của Trường ĐH Quy Nhơn bị ốm phải đưa đi cấp cứu và bỏ thi.

Tây Nguyên: Kỳ thi an toàn

Hội đồng thi trường ĐH Tây Nguyên cho biết: mặc dù không xẩy ra tình trạng kẹt đường nhưng trong ngày thi đầu tiên vẫn có 2 thí sinh đến muộn quá thời gian quy định nên không được dự thi.

Năm nay, trường ĐH Tây Nguyên có 9.407 hồ sơ đăng ký dự thi đợt I, số thí sinh đến dự thi là 7673, chiến trên 80%. Sau môn thi đầu tiên, đến buổi chiều có 42 thí sinh bỏ thi môn thứ hai.

 

ĐBSCL: Giải quyết điểm “nóng” giao thông

Trong ngày thi đầu tiên tại Cần Thơ thời tiết khá mát mẻ, rất thuận lợi cho việc đi lại của các thí sinh. PGS,TS. Nguyễn Anh Tuấn- Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường, Cụm thi Cần Thơ cho biết, trong ngày thi đầu tiên kỷ luật phòng thi thực hiện nghiêm túc, mọi công tác bảo đảm an ninh trong và ngoài phòng thi được đảm bảo, tình trạng giao thông tại các điểm nóng được điều tiết nhanh, không ảnh hưởng đến việc đi thi của thí sinh.

Tại Tiền Giang, trường Đại học Tiền Giang bố trí cho các thí sinh dự thi ở 3 điểm thuộc trung tâm thành phố Mỹ Tho. Trong ngày đầu dự thi , tình hình thi cử diễn ra nghiêm túc. Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia điều tiết giao thông làm cho tình hình giao thông, trật tự ngay các điểm thi được đảm bảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem