Vẫn được xem trực tiếp Ngoại hạng Anh

Thứ hai, ngày 17/10/2011 16:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong loạt trận thứ 8 (ngày 15 và 16.10) tại Giải Ngoại hạng Anh, tất cả các biển quảng cáo trên các SVĐ đã bỏ đi dòng chữ mời gọi cá độ bằng tiếng Việt.
Bình luận 0

Các CLB phản ứng nhanh chóng

Từ lượt trận ngày 11.9.2011, trên nhiều sân vận động của Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã xuất hiện những dòng quảng cáo "khuyến khích" khán giả VN tham gia cá độ bằng tiếng Việt. Dòng chữ này có nội dung "Đặt cược cùng chuyên gia" và xuất hiện ở những trận đấu có các CLB Aston Vila, Bolton, Chelsea, Wigan, Liverpool và Everton. Đây là những CLB được Hãng cá cược 188BET tại Anh tài trợ.

img
Một trận đấu giữa Chelsea và Everton - 2 CLB được Hãng cá cược 188BET tài trợ.

Ngay sau khi NTNN đăng bài viết: “Ngoại hạng Anh xui dân Việt Nam cá độ”, ngày 14.9, Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) đã có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc. MP&Silva cũng đã có thông báo và đề xuất xử lý sự việc với phía đối tác.

Ngày 1.10, lãnh đạo MP&Silva (nhà cung cấp bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh) thông báo đã nhận được phản hồi từ các CLB Anh khẳng định sẽ gỡ bỏ dòng quảng cáo bằng tiếng Việt trên các bảng đặt ở một số SVĐ.

Ngay sau đó, bà Beatrice - phụ trách thị trường Đông Nam Á của MP&Silva cho biết đã nhận được phản hồi của nhiều CLB. Đầu tiên là Bolton, Everton và Aston Vila đã khẳng định sẽ gỡ bỏ dòng quảng cáo bằng tiếng Việt (và thực tế họ đã làm ngay). Tuy nhiên ở những CLB còn lại được 188BET tài trợ vẫn tiếp tục trưng các biển quảng cáo mời gọi cá độ bằng tiếng Việt.

Bài học từ nước Anh

Đại diện của MP&Silva đã tiếp tục làm việc với các CLB còn lại (được tài trợ bởi hãng cá cược). Và đến loạt trận thứ 8 (ngày 15 và 16. 10) tại các các trận đấu của các CLB ở Ngoại hạng Anh còn lại mà 188BET tài trợ, đã không còn thấy sự xuất hiện của dòng chữ tiếng Việt sau các dòng chữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái nữa.

Động thái này cho thấy các CLB bóng đá của Anh lại có cách xử lý vụ việc rất nhanh, gọn và cầu thị. Trước khi có thông tin cuối cùng của CLB Bóng đá Anh, hầu hết đại diện các đài truyền hình trong nước (đã từng phát sóng nội dung cá cược trái pháp luật) đều cho rằng: Việc pháp luật VN bị vi phạm là “bài học” cho các đài truyền hình VN khi thương thảo hợp đồng với các đối tác quốc tế.

Cá độ là loại hình dịch vụ bị cấm nên việc quảng cáo cá độ là vi phạm quy định pháp luật, việc quảng cáo cá độ bằng tiếng Việt trên chương trình này có ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống xã hội.

Bà Beatrice cho biết: Sau khi nhận được thông tin các biển quảng cáo tại SVĐ của một số CLB Bóng đá Anh có dòng chữ tiếng Việt vi phạm luật pháp nước Việt Nam, MP&Silva đã lập tức có công văn yêu cầu các CLB Bóng đá Anh có liên quan có biện pháp xử lý. Và với tôn chỉ “Khách hàng là thượng đế”, các CLB Anh đã nhanh chóng có các điều chỉnh phù hợp.

Thái độ cầu thị và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy của các CLB Ngoại hạng Anh là bài học mà những người làm bóng đá VN và nhiều ngành, lĩnh vực khác cũng cần học hỏi. Tuy nhiên, việc các CLB Anh rất cầu thị, có cách xử lý rất nhanh chóng và chuyên nghiệp một vấn đề tưởng chừng như rất khó “gỡ”, thì ngay tại VN vẫn còn nhiều cơ quan báo chí “xé rào”, vô tư quảng cáo cho các hãng cá độ quốc tế mà lại không bị xử lý. NTNN sẽ tiếp tục phản ánh trong số báo tới.

Các đài truyền hình “thở phào”

Chiều qua (16.10), NTNN đã ghi nhận ý kiến của một số lãnh đạo các đài truyền hình trong nước.

* Ông Cao Văn Liết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh VN (VSTV-đơn vị sở hữu kênh K+): Trước thực tế về dòng chữ quảng cáo cá cược bóng đá xuất hiện tại một số trận đấu của Giải Ngoại hạng Anh như NTNN và một số báo khác đã đề cập; sau sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, K+ đã tích cực làm việc cùng với các đối tác cung cấp bản quyền đề nghị họ ngừng việc đưa tiếng Việt trên các bảng quảng cáo đặt tại một số SVĐ. Một kết quả rất tốt là các đối tác đã làm việc tích cực và đồng ý như yêu cầu từ phía K+.

Cuộc sống luôn vận động và phát triển, khi có những vấn đề phát sinh thì các bên cùng ngồi với nhau để tìm phương án giải quyết. Đây cũng chính là một trong những yếu tố để đảm bảo cho mục tiêu hợp tác lâu dài.

* Ông Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC: Theo tôi, việc để “lọt” dòng chữ quảng cáo đó không có lỗi của ai cả. Mình đi sau thế giới rất lâu, và hãy coi đó như “học phí” phải trả của những người đi sau. Nếu có thể, thì trong tương lai, đơn vị trực tiếp mua bản quyền từ MP&Silva nên rà soát, đưa vấn đề này vào hợp đồng. Nhưng biết đâu, những năm tới, Nhà nước đã cho phép cá cược hợp pháp rồi thì sao?

* Ông Lê Đình Cường - Giám đốc Truyền hình cáp Hà Nội: Đây có thể coi là một kinh nghiệm trong quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng bản quyền truyền hình giữa các đài trong nước với đối tác nước ngoài. Nếu mọi việc diễn ra chặt chẽ hơn thì có thể các đài trong nước đã chiếm được ưu thế, giảm chi phí để có bản quyền Giải Ngoại hạng Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem