Vạn người chen nhau "vay lộc" Bà Chúa Kho ngày khai hội

Thứ năm, ngày 13/02/2014 16:19 PM (GMT+7)
Sáng nay (13.2, tức 14.1 âm lịch), đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) chính thức khai hội, hàng vạn người đã tới đền để xin lộc, vay lộc, cầu cho năm mới Giáp Ngọ “mã đáo thành công”.
Bình luận 0
Tương truyền Bà Chúa Kho là người phụ nữ chịu khó, sau khi lấy vua nhà Lý, bà xin vua cho về vùng Vũ Ninh chiêu dân lập ấp, khai khẩn ruộng hoang, tổ chức sản xuất ở 72 trang ấp. Bà còn trông nom kho lương thực, bảo quản tốt quân lương trong và sau chiến thắng quân Tống ở sông Như Nguyệt (sông Cầu) năm 1076. Khi bà qua đời, nhân dân đã lập đền thờ để ghi lại công ơn của bà. Quanh năm khách thập phương từ mọi miền đất nước về đây lễ bái rất đông, đặc biệt vào ngày hội đền để cầu tài, cầu lộc và vay tiền bà cho cả năm làm ăn.
img Con đường nhỏ dẫn lên đền luôn chật cứng người đến làm lễ.
img Vàng mã, cành lộc được bày bán tràn lan để phục vụ người đi lễ đền.
img Khắp các lối đi trong đền đều chật cứng người.
img
img Chen chúc nhau vào làm lễ.
img Dòng người chật cứng chen qua cổng Tam quan để vào đền.
img Hàng ngàn người làm lễ luôn ở ngoài sân đền.
img Nhiều người không chen được vào trong đành vái vọng từ bên ngoài.
img Mặc dù Ban quản lý đền luôn nhắc nhở, khuyến cáo người đi lễ không nên thắp hương nhưng khói vẫn tỏa ra nghi ngút khiến người nhà đền phải vất vả thu gom.
img Hàng người xếp dài trước Nhà sắp lễ để chờ đến lượt.
img Đội quân sắp lễ, đội lễ, khấn thuê được dịp “hốt bạc”.
img Nhà hóa vàng luôn đỏ rực lửa.
img Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng tình trạng đổi tiền lẻ vẫn diễn ra tràn lan trong khuôn viên đền.
img Tiền lẻ được người đi lễ đền cài ở khắp nơi.
img Tại nhà phát lộc, nhiều người chen chúc, trèo cả lên bàn để lấy lộc rơi, lộc vãi của Bà Chúa Kho.
Triệu Quang - Trần Quang (Triệu Quang - Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem