Văn Quyến sẽ tỏa sáng trong ngày về xứ Nghệ?

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 06:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 28.4, trong cuộc trở lại sân Vinh với đầy ắp kỷ niệm, “thần đồng” một thời Văn Quyến đang khao khát khẳng định giá trị của mình.
Bình luận 0

Thời cơ của Quyến

Trước thềm V.League 2013, việc các ông chủ đua nhau “dứt tình” với bóng đá, những người còn trụ lại thì cũng chẳng mấy mặn mà (không thưởng, nợ lương…) đã mang lại vô số nỗi lo đối với giới HLV, cầu thủ. Tuy nhiên, với riêng Quyến, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay lại là một cơ hội.

img
Văn Quyến (phải) đang dần hồi sinh trong màu áo V.Ninh Bình. Ảnh: Minh Hoàng

Giả như bóng đá Việt Nam vẫn không thiếu tiền, thì giờ này chắc Quyến đang “sống mòn” ở SLNA. Có thể anh vẫn được đội bóng xứ Nghệ chu cấp đều đặn một khoản lương, thưởng đủ sống, nhưng cái ngày “thằng Béo” có thể tìm lại (dù chỉ một chút) hình ảnh của chính mình sẽ rất xa. Đơn giản, khi sức ép thành tích được đặt lên hàng đầu, HLV nào dám tạo cơ hội hết trận này qua trận khác cho Quyến, như cách HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) đang dành cho anh.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Từ khi tới V.Ninh Bình, Văn Quyến luôn thể hiện ý thức tập luyện, sinh hoạt tốt. Tôi tin Quyến sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng trong tương lai gần, khi nền tảng thể lực của cậu ta được cải thiện tốt hơn”.

Ở V.League 2013, điều quan trọng nhất là các cầu thủ ra sân phải chơi hết mình với tất cả sự “vô tư, trong sáng”, cống hiến cho người hâm mộ những phút thi đấu đầy sảng khoái.

Thời thế ấy đã giúp Quyến có một giải “giao hữu” không thể tốt hơn để dần lấy lại niềm tin vào đôi chân của chính mình.“Hy vọng HLV Văn Sỹ sẽ cho tôi ra sân khi gặp lại đội bóng quê hương SLNA. Tôi vẫn chưa hài lòng về những gì mình thể hiện trong trận đấu với Bình Dương cuối tuần trước. Tôi vẫn còn phải nỗ lực hoàn thiện thêm nhiều trong thời gian tới”, Quyến nói.

Chủ nhà tiễn khách?

Nếu như cuối tuần trước, việc tiền đạo ngoại Moussa bị “treo giò” vì thẻ phạt đã tạo cơ hội cho Quyến ra sân ngay từ đầu đá cặp với Timothy trên hàng công của V.Ninh Bình, thì tới cuối tuần này, Quyến nhiều khả năng lại được đặt niềm tin khi tiền vệ ngoại Peter không thể ra sân vì lý do tương tự.

Còn bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) sẽ phải thận trọng với những toan tính khi thiếu vắng Công Vinh đang trong quá trình điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột. Chưa hết, tiền vệ trẻ Phi Sơn – người thường được sử dụng thế chỗ Vinh, đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón V.Ninh Bình.

“Tôi đã nhiều lần khẳng định SLNA là một tập thể đồng đều, mọi vị trí đều có thể thay thế. Còn người “đóng thế” có chơi tốt hay không thì phải chờ sau trận đấu mới có thể nhận xét được. Trong mọi trận đấu, đặc biệt trên sân nhà, SLNA luôn quyết tâm giành đủ 3 điểm”, HLV Hữu Thắng bày tỏ.

Với HLV Nguyễn Hữu Thắng, cậu học trò cũ Văn Quyến luôn là một cầu thủ đặc biệt, một tài năng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam có thể tạo nên những bước ngoặt của trận đấu. “Tôi rất mừng khi thấy Quyến đang chơi tốt dần lên ở V.Ninh Bình. Trận đấu tới, chúng tôi sẽ phải chơi rất tập trung nếu không muốn phải trả giá đắt”, HLV Hữu Thắng chốt lại.

Ngoài trận đấu giữa SLNA – V.Ninh Bình, chiều 28.4 còn có cặp đấu khác giữa Bình Dương – ĐT.LA. Đang trên đà hồi sinh dưới thời HLV Lê Thụy Hải, nhiều khả năng “Chelsea Việt Nam” sẽ có đủ 3 điểm.

Trước đó, vào ngày 27.4 sẽ diễn ra hai trận đấu sớm, và các đội chủ nhà K.Kiên Giang, V.Hải Phòng hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lần lượt tiếp Thanh Hóa, HAGL. Hai cặp đấu còn lại giữa Hà Nội T&T – XMXT.Sài Gòn, Đồng Nai – SHB.Đà Nẵng được hoãn tới ngày 10.7 để tạo điều kiện cho XMXT.Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng thi đấu lượt cuối vòng bảng AFC Cup 2013 ngày 30.4.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem