Văn Quyến trở lại tập luyện cùng V.Ninh Bình sau vụ ngộ độc

Thứ tư, ngày 07/05/2014 18:44 PM (GMT+7)
Sau khi gửi đơn xin thanh lý hợp đồng và có ý định giải nghệ sớm, chiều 7.5, Văn Quyến đã trở lại tập luyện tại V.Ninh Bình để chuẩn bị cho trận gặp Churchill Brothers (Ấn Độ) ngày 13.5 tại vòng 1/8 AFC Cup. Được biết, trước đó Quyến đã bị ngộ độc thức ăn.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt chiều 7.5, HLV Nguyễn Văn Sỹ xác nhận: "Văn Quyến đã trở lại V.Ninh Bình vào buổi sáng và ra sân tập luyện cùng đội ngay trong buổi chiều. Đây mới là buổi tập đầu tiên sau một khoảng thời gian Quyến về quê nghỉ ngơi nên chưa thể nói được điều gì. Tôi phải chờ xem sức khỏe của Quyến ra sao rồi mới quyết định sử dụng cậu ta như thế nào trong trận đấu với Churchill Brothers".

img
Văn Quyến đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Trở lại diễn biến những ngày qua, bất chấp việc nhiều cầu thủ V.Ninh Bình đang bị cơ quan điều tra triệu tập làm rõ vụ án "Đánh bạc" tại AFC Cup, lãnh đạo đội bóng cố đô vẫn thể hiện quyết tâm sẽ thi đấu tốt ở vòng 1/8 AFC Cup với hy vọng càng tiến sâu càng tốt. Ngay cả khi bị loại khỏi AFC Cup, lãnh đạo V.Ninh Bình vẫn sẽ không giải tán đội bóng mà đầu tư làm lại từ lứa trẻ, hướng tới sự phát triển bền vững.

Riêng trường hợp của Văn Quyến, hồi giữa tháng 4, Quyến đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ và nộp đơn xin thanh lý hợp đồng trước thời hạn tới lãnh đạo V.Ninh Bình. Sau đó, "thằng Béo" đã về quê nghỉ ngơi và ít ai biết được những thông tin về Quyến. Thời gian gần đây, khi V.Ninh Bình tỏ ra thiếu hụt lực lượng trầm trọng mà có ý gọi Quyến trở lại (do V.Ninh Bình vẫn chưa thanh lý hợp đồng với Quyến và đương nhiên, cầu thủ này vẫn thuộc quân số của V.Ninh Bình), Quyến đã gật đầu.

Đáng ra, Quyến đã có mặt ở Ninh Bình từ ngày 6.5. Tuy nhiên, anh đã bị ngộ độc thức ăn, phải vào viện truyền nước. Sáng 7.5, Quyến đã lên xe từ Nghệ An tới Ninh Bình và kịp bước vào tập luyện khá hăng say cùng các đồng đội vào buổi chiều cùng ngày.

Phía trước, nhiều người đang rất chờ đợi một trận cầu chia tay đầy ý nghĩa của "thằng Béo" trong màu áo V.Ninh Bình khi đối đầu vớiChurchill Brothers ở vòng 1/8 AFC Cup.

Trao đổi ngắn gọn với báo chí sau buổi tập chiều 7.5, Văn Quyến nói: "Tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình và việc giã từ sự nghiệp ở tuổi 30 đối với tôi là phù hợp. Trước mắt, tôi chỉ biết nỗ lực tập luyện hết mình cho trận đấu với Churchill Brothers. Nếu được vào sân, tôi sẽ nỗ lực làm được một điều gì đó như một cách tri ân người hâm mộ đã luôn ở bên ủng hộ tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp".

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem