Văn Quyết nói gì khi bị Hà Tĩnh cầm hòa trong trận cầu "vỡ sân"?

Song Minh Thứ bảy, ngày 13/06/2020 11:40 AM (GMT+7)
Tối qua, đương kim vô địch V.League Hà Nội FC đã để tân binh HL.Hà Tĩnh cầm hòa 1-1. Chi tiết đáng chú ý là trận đấu đã bị gián đoạn hơn 15 phút giữa hiệp 1 do khán giả tràn xuống đường piste khiến Văn Quyết cùng các đồng đội không duy trì được sự hưng phấn.
Bình luận 0

Theo dõi Hà Nội FC thi đấu nhiều năm qua, khoảng thời gian từ phút 20 trở đi là lúc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu "nóng máy", gia tăng sức ép mạnh mẽ để cụ thể hóa ưu thế bằng bàn dẫn trước trong nửa sau hiệp 1.

Văn Quyết nói gì khi bị Hà Tĩnh cầm hòa trong trận cầu "vỡ sân"? - Ảnh 1.

Khán giả tràn xuống đường piste khiến trận đấu giữa HL.Hà Tĩnh và đội khách Hà Nội FC bị gián đoạn hơn 15 phút giữa hiệp 1. Ảnh: Đức Trung

Và không may trên sân Hà Tĩnh tối 12/6, đúng thời điểm đó khán giả đã tràn xuống đường piste và cầu thủ 2 đội phải "dừng hình" hơn 15 phút.

Trong chừng mực nhất định, Hà Nội FC đã bị lỡ nhịp và phải đến phút 67 mới có bàn vượt lên dẫn trước do công Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Đó là tình huống đội trưởng Văn Quyết đưa bóng vào vòng cấm rất "khó chịu" buộc trung vệ đối phương phải đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí Hùng Dũng đón sẵn, dứt điểm gọn ghẽ.

Đáng tiếc là phút 86, Hà Nội FC đã bị gỡ hòa 1-1 từ một tình huống phạt góc gắn với pha đánh đầu mẫu mực của Tuấn Hải bên phía đội chủ nhà.

Văn Quyết nói gì khi bị Hà Tĩnh cầm hòa trong trận cầu "vỡ sân"? - Ảnh 2.

Văn Quyết cho rằng việc sân Hà Tĩnh "vỡ" đã phần nào ảnh hưởng tới sự hưng phấn của anh cùng các đồng đội.

Trao đổi ngắn gọn với Dân Việt sáng nay, Văn Quyết nói: "Việc khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn đã ảnh hưởng phần nào tới sự hưng phấn của chúng tôi.

Dù sao đội cũng đã có bàn vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng đã không giữ được".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi có phải sức ép từ việc khán giả Hà Tĩnh quá cuồng nhiệt, sân thì bị "vỡ" cũng khiến Hà Nội FC vừa đá vừa lo tình trạng an ninh, trật tự dẫn tới việc chấp nhận bị cầm hòa không?  Văn Quyết đáp:

"Cũng chỉ một chút thôi! Bàn thua đến từ một tình huống cố định và chúng tôi phải chấp nhận".

Sau khi bị HL.Hà Tĩnh cầm hòa, Hà Nội FC (7 điểm/4 trận) tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp, bằng điểm với B.Bình Dương, TP.HCM, HAGL và kém tốp 3 đội dẫn đầu là Sài Gòn FC, Viettel, SLNA 1 điểm.

Vị trí cuối bảng đang thuộc về Thanh Hóa với vỏn vẹn 1 điểm/4 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem