Văn Quyết nói gì khi Hà Nội FC cùng bảng "thứ dữ" Indonesia?

Song Minh Thứ tư, ngày 27/01/2021 16:00 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Quyết cho rằng Hà Nội FC sẽ phải thận trọng trong từng trận vòng bảng AFC Cup 2021, chứ không riêng cuộc đọ sức với Bali United (Indonesia).
Bình luận 0

Hà Nội FC tự tin vượt khó

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFC Cup 2021 chiều nay (27/1), đương kim vô địch Cúp QG và á quân V.League 2020 Hà Nội FC sẽ nằm chung bảng G với nhà vô địch Indonesia Bali United (đội từng thắng Than Quảng Ninh 4-1 ở vòng bảng AFC Cup 2019), Boeung Ket (Campuchia) và đội vượt qua vòng sơ loại (cuộc đọ sức giữa các CLB Lào – Myanmar và Brunei).

Văn Quyết nói gì khi Hà Nội FC cùng bảng "thứ dữ" Indonesia? - Ảnh 1.

Đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết hiện là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFC Cup.

Trong khi đó, đội giành HCĐ V.League 2020  Sài Gòn FC sẽ nằm ở bảng CLB Sài Gòn được xếp vào bảng H cùng Lion City (Singapore), Kedah (Malaysia) và CLB vượt qua vòng sơ loại  (cuộc đọ sức giữa các CLB của Đông Timor,  Campuchia và Indonesia).

Trao đổi với Dân Việt sau khi nhận kết quả bốc thăm chia bảng AFC Cup 2021, đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: "Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam và các nước trong khu vực đã quá quen nhau.

Nhưng đây là những trận đấu ở cấp CLB. Thời gian qua, do chúng ta kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên cầu thủ chúng tôi vẫn được thi đấu thường xuyên để duy trì lợi thế so với các nước khác, đó là lợi thế.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải xem băng hình để tìm hiểu rõ hơn về những đối thủ của mình.

Dù thế nào thì Hà Nội FC cũng luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu và tôn trọng mọi đối thủ. Không có trận đấu nào là dễ dàng cả".

Văn Quyết nói gì khi Hà Nội FC cùng bảng "thứ dữ" Indonesia? - Ảnh 3.

Văn Quyết thể hiện quyết tâm cùng Hà Nội FC vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Nhìn nhận như vậy, Quả bóng vàng Việt Nam 2020 còn tỏ ra băn khoăn khi đến lúc này vẫn chưa biết thi đấu ở đâu.

"Tôi cũng chỉ nghe nói vòng bảng sẽ thi đấu tập trung chứ chưa rõ địa điểm. Hiện tại, Hà Nội FC sẽ tập trung vượt qua giai đoạn khó khăn tại V.League 2020 trước khi tính tới AFC Cup".

Về tình hình lực lượng của Hà Nội FC, Văn Quyết cho biết các cầu thủ bị chấn thương đều đã tập luyện được cùng đồng đội.

Nhưng khả năng bình phục tới đâu, có thể ra sân hay không còn tùy thuộc vào ý kiến của bác sĩ và quyết định ban huấn luyện.

"Đây đang là thời điểm khó khăn của Hà Nội FC. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung, đoàn kết để tìm lại mạch chiến thắng của mình".

Quanh co đường đến ngôi vô địch AFC Cup

Thực tế, khi đã sưu tập đủ các danh hiệu trên đấu trường quốc nội, lúc này, Hà Nội FC đang rất khát khao chinh phục đỉnh cao AFC Cup.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Nguyễn Quang Hải cũng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi cùng các đồng đội đều đau đáu, mong có 1 lần nâng cao Cúp vô địch AFC Cup".

Đó không phải là điều gì bất khả thi bởi tại AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã đi tới trận chung kết liên khu vực và chỉ chịu dừng bước trước April25 (CHDCND Triều Tiên) vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 2-2 ở Hàng Đẫy và hòa 0-0 tại Triều Tiên).

Hà Nội FC đã phải dừng bước tại trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trước April25.

Hà Nội FC đã phải dừng bước tại trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trước April 25.

AFC Cup 2021 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu như thời điểm 2019. 39 đội bóng được chia vào 10 bảng tách nhau theo khu vực địa lý.

Khu vực Đông Nam Á có 3 bảng đấu (G, H, I), mỗi bảng 4 đội. Sau vòng đấu bảng sẽ chọn 3 đội dẫn đầu mỗi bảng và đội xếp thứ 2 có thành tích xuất sắc nhất vào bán kết, trước khi xác định cặp chung kết.

Nhà vô địch khu vực sẽ đi tới bán kết liên khu vực, chung kết liên khu vực. Và phải vô địch liên khu vực mới có suất vào chơi trận chung kết toàn giải gặp nhà vô địch khu vực Tây Á.

Hành trình rất gian nan và cũng chỉ mong Covid-19 được kiểm soát tốt thì mọi thứ mới có thể diễn ra đúng như dự kiến.

Theo kế hoạch, vòng bảng AFC Cup sẽ diễn ra từ 22 đến 28/6/2021 – thời điểm V.League tạm nghỉ giữa mùa.

Văn Quyết hiện là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trên đấu trường AFC Cup với 19 lần "nhả đạn" kể từ AFC Cup 2011 đến nay, xếp trên 2 ngoại binh nhập tịch là Huỳnh Kesley (15 bàn), Đỗ Merlo (14 bàn).

Siêu phẩm anh ghi vào lới Ceres Negros (Philippines) tại vòng bảng AFC Cup 2017 trên sân Mỹ Đình đã được bình chọn là "Pha tung người sút bóng đẹp nhất" AFC Cup do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem