Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa trở lại

Diệu Bình Thứ hai, ngày 07/09/2020 12:34 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội, Đà Nẵng khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách, nhà ga, bến xe, sân bay. Tuy nhiên khá vắng vẻ.
Bình luận 0

0h ngày 7/9, các phương tiện vận tải hành khách (ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy...) đi/đến TP.Đà Nẵng được hoạt động vận tải trở lại bình thường theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên Đà Nẵng khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách, nhà ga, bến xe, sân bay khá vắng vẻ.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 1.

Các phương tiện vận tải hành khách (ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy...) đi/đến TP.Đà Nẵng được hoạt động vận tải trở lại bình thường từ 0h ngày 7/9.

Gần hơn 9h sáng tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, quầy bán vé, nhà chờ vắng lặng. Chiếc xe khách 16 chỗ của nhà xe Trúc Phương (tuyến Đà Nẵng – Kon Tum) vào vị trí lên tài đón khách. Theo lịch trình, xe khởi hành vào lúc 9h30 cùng ngày. Tuy nhiên, đến cận giờ xuất bến xe mới chỉ nhận được 2 hành khách.

Trong 2 hành khách này, có điều dưỡng Đào Duy Hải (Khoa Nội tiêu hóa – Bệnh viện Đà Nẵng). Sau thời gian cách ly y tế theo quy định, điều dưỡng Hải xin phép cơ quan về thăm quê sau 7 tháng vắng nhà, từ thời điểm đợt dịch đầu tiên bùng phát.

"Rất phấn khởi khi Đà Nẵng khống chế được dịch bệnh Covid-19, bắt đầu mở cửa nhiều hoạt động. Công sức của cả thành phố, của ngành y tế cả nước cuối cùng cũng mang lại kết quả tốt đẹp", anh Hải chia sẻ.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 2.

Bến xe Đà Nẵng vắng khách.

Tài xế Võ Ngọc Vỹ cho biết, xe tạm dừng chạy từ 27/7 đến nay. Ngày đầu tiên chạy lại nhưng không có khách. Xe đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn cho hành khách, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, hiện vẫn chưa có nhiều nhà xe hoạt động trở lại do một số địa phương vẫn đang áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người trở về từ Đà Nẵng, nên người dân vẫn còn tâm lý e ngại, việc đi lại vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, từ sáng sớm nay, lãnh đạo bến xe đã cho nhân viên phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bến. Chuyến xe đầu tiên trong ngày xuất phát lúc 5h sáng. Tuy nhiên, lượng khách vẫn khá ít. Một số xe lên tài nhưng báo lại không xuất bến vì hoàn toàn không có khách.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 3.

Một số địa phương vẫn đang áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người trở về từ Đà Nẵng, nên người dân vẫn còn tâm lý e ngại, việc đi lại vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Còn tại nhà ga Đà Nẵng, đã quá trưa nhưng chỉ có hơn chục hành khách đến ga mua vé tàu hỏa. Trong khuôn viên nhà ga, nhân viên vệ sinh gấp rút triển khai vệ sinh, lau dọn.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 4.

Nhà Ga Đà Nẵng "ế" khách trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Chị Đỗ Thị Đào (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến quầy vé tại ga Đà Nẵng mua vé tàu hỏa cho bố từ Đà Nẵng về miền Nam.

"Bố tôi từ Đồng Nai ra Đà Nẵng thăm con hồi cuối tháng 7, gặp phải dịch Covid-19, các hoạt động vận tải đều dừng hoạt động nên bị kẹt lại thành phố. Biết tin từ hôm nay tin tàu hỏa được chạy trở lại nên chị mua vé cho bố về. Nghe nói về phải cách ly cũng lo nhưng  được cách ly tại nhà nên bố về cũng an tâm hơn", chị Đào nói.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 5.

Lượng khách đến đặt vé thưa vắng.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tuyến – Đội trưởng Đội khách vận, Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết, tính đến 10h sáng cùng ngày, Ga Đà Nẵng đã bán được 100 vé cho hành khách lên tàu từ ngày 7 đến ngày 13/9. 

"Trong ngày 7/9 sẽ có 2 đôi tàu hoạt động. Cụ thể, buổi trưa có tàu SE1 và SE2, và buổi tối là SE7 và SE28. Ngày 8/9 sẽ bổ sung tàu SE21 từ Đà Nẵng đi TP.HCM. Tùy theo nhu cầu của hành khách, Công ty sẽ có phương án cụ thể để phục vụ hành khách", bà Tuyến thông tin.

Cũng theo bà Tuyến, ngành đường sắt đã chủ động mở bán vé trên mạng để hạn chế đông người tại quầy vé trong thời điểm này. Khi lên tàu, các hành khách sẽ được bố trí ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn. Riêng đối với khu vực bán vé và phòng chờ tại Ga Đà Nẵng, đơn vị cũng làm vệ sinh, phun khử khuẩn, kiểm tra y tế đối với các hành khách khi lên tàu.

Covid-19: Vận tải Đà Nẵng vắng khách ngày đầu mở cửa  - Ảnh 6.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hôm nay có 2 chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airline) bay đi Hà Nội, TP.HCM với lượng khách khá khiêm tốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem