Văn yên

  • Hơn 40 hộ dân ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái rơi vào cảnh điêu đứng, từ chủ nợ thành con nợ, do Công ty TNHH Thương mại sản xuất, xuất nhập khẩu Đạt Thành (Công ty Đạt Thành) thu mua nguyên liệu quế nợ hàng tỷ đồng của người dân trong nhiều năm nay.
  • Sáng 9/6, ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy.
  • Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) đã có hoạt động gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến người dân ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Do đó, hàng trăm người dân đã tập trung và yêu cầu công ty này dừng hoạt động.
  • Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 1 được tổ chức tại Yên Bái, đoàn đại biểu Hội Nông dân các tỉnh thuộc cụm thi đua số 1 đã đến thăm HTX Quế hồi Việt Nam tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại đây, các đại biểu đều rất bất ngờ bởi công nghệ sản xuất, chế biến quế hồi.
  • Với suy nghĩ giản đơn, còn sức khỏe còn làm ra của cải, cụ bà Phạm Thị Lợi (80 tuổi, trú tại xóm Bầu 1, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã đi bộ quãng đường gần 2km từ nhà ra UBND xã để xin được ra khỏi hộ nghèo, nhường lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình cần được giúp đỡ.
  • Được ví như "vàng xanh" của người dân huyện Văn Yên (Yên Bái), nhiều năm qua, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, giúp người dân nơi đây có đời sống khấm khá. Năm 2019, giá vỏ quế tăng cao, dự tính sẽ mang lại cho người dân Văn Yên nguồn thu nhập gần 800 tỷ đồng.
  • Được ví như "vàng xanh" của người dân huyện Văn Yên (Yên Bái), nhiều năm qua, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, giúp người dân nơi đây có đời sống khấm khá. Năm 2019, giá quế tăng cao, dự tính sẽ mang lại cho người dân Văn Yên gần 800 tỷ đồng giá trị các sản phẩm từ cây quế.
  • Sau khi gặt thuê cho các hộ trong thôn Tân Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên (Yên Bái), ông Uông để máy gặt liên hoàn tại đồng, tuy nhiên sáng hôm sau thì phát hiện máy bị cháy trơ khung.
  • Trong sự kiện “Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái” khai mạc tối 18.5, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã mang về Thủ đô những sản phẩm đặc sản, chất lượng để giới thiệu cùng du khách trong và ngoài nước.
  • Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn dâng hương, lần lượt quay về 4 phía gõ mõ và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.