Vàng giảm thêm 600.000 đồng/lượng

Thứ tư, ngày 26/06/2013 11:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay (26.6), vàng thế giới và trong nước tiếp tục hạ. Tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn, giá bán ra đối với vàng miếng các loại giảm về quanh 38 triệu đồng/lượng, thậm chí thấp hơn mức này.
Bình luận 0

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc 09 giờ 49 mua vào 37,8 triệu đồng/lượng, bán ra 38,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC cùng thời điểm mua bán tương ứng là 37,8 – 38,1 triệu đồng/lượng.

img
Vàng thế giới đã giảm 20,2% trong quý ba.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá giao dịch đối với vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB lúc 10 giờ 09 là 37,3 triệu đồng/lượng trên chiều mua vào và 37,8 triệu đồng/lượng trên chiều bán ra. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng mất gần 600.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng quốc tế tiếp tục hạ, khi Mỹ công bố thêm các thông tin kinh tế tốt hơn mong đợi, khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng và các tài sản rủi ro khác. Khép phiên giao dịch đêm 25.6 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng tám giảm 2USD còn 1.275USD/Oz còn vàng giao ngay mất 6,6USD còn 1.276,5USD/Oz.

Hôm qua, chính phủ Mỹ cho biết thống kê đơn hàng lâu bền tháng năm của Mỹ tăng 3,6%, cao hơn kỳ vọng, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng sáu cũng vượt mức dự kiến, đạt mức cao nhất trong hơn năm năm. Thông tin này đã hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi và đồng USD ổn định ở mức cao so với sáu loại tiền tệ quốc tế khác. Cụ thể: Chì số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng lần lượt là 1% và 0,7%. Đồng USD tăng 0,4%.

Mặt khác, kim loại quý cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi các quỹ đầu tư lớn không ngừng bán ra. Qũy đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết tổng lượng vàng mà quỹ này nắm giữ tính đến cuối ngày 25.06 còn 969,5 tấn.

Tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý đã giảm 20,2% từ đầu tháng 04 và có khả năng sẽ kết thúc một quý giảm giá mạnh nhất trong 40 năm qua. Các chuyên gia của tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group (Hoa Kỳ) dự đoán già vàng cuối năm nay sẽ đạt 1.300USD/Oz, thấp hơn mức dự đoán trước đó là 1.435USD/Oz. Đại diện tập đoàn Morgan Stanley (Hoa Kỳ) cũng giảm dự đoán giá vàng trung bình trong năm 2013 từ 1.487USD/Oz xuống còn 1.409USD/Oz và giá vàng trung bình trong năm 2014 từ 1.563USD/Oz xuống còn 1.313USD/Oz.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.025 – 21.036 (mua vào – bán ra).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem