Vắng khách, bánh Trung thu khuyến mãi sớm “mua 1 tặng 1”

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 26/08/2022 11:19 AM (GMT+7)
Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, tuy nhiên hiện đã có nhiều điểm bán bánh Trung thu trên các tuyến đường ở TP.HCM đã quảng cáo “mua 1 tặng 1”. Theo lý giải của người bán, năm nay sức mua quá chậm nên phải khuyến mãi sớm để thu hút người mua
Bình luận 0
Vắng khách, bánh trung thu khuyến mãi sớm “mua 1 tặng 1” - Ảnh 1.

Năm nay, các điểm bán bánh Trung thu đã quyết định khuyến mãi "mua 1 tặng 1" sớm... Ảnh: Quốc Hải

Khuyến mãi sớm "mua 1 tặng 1"

Thời điểm này, dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Cộng Hòa, Trường Chinh (Q.Tân Bình); Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Q.10); Hồng Bàng (Q.5)... không khó để bắt gặp những điểm bán bánh Trung thu đã chính thức áp dụng "giảm giá 20 - 50%" hoặc "mua 1 tặng 1".

Đã áp dụng "mua 1 tặng 1" cho loại bánh Đồng Khánh từ ngày 22/8, anh Tú (Q.Tân Bình) cho biết do sức mua vẫn khá chậm nên năm nay anh quyết định khuyến mãi sớm.

"Mọi năm thời điểm này người mua bánh để biếu tặng đã khá nhiều nhưng năm nay rất ít. Lượng hàng nhập về bán ra chỉ đạt khoảng 30%", anh Tú nói.

Nhiều đại lý bán bánh hiệu Như Lan, Kinh Đô, Bibica,... cũng đang lo lắng khi dịp Tết Trung thu đến gần nhưng lượng hàng bán ra hiện chỉ đạt 15 - 20% lượng nhập, bằng phân nửa các năm trước.

Vắng khách, bánh trung thu khuyến mãi sớm “mua 1 tặng 1” - Ảnh 2.

Năm nay, nhiều chủng loại bánh Trung thu được tung ra thị trường để hút khách mua. Trong ảnh là bánh Trung thu hoa đậu biếc của Công ty ABC Bakery... Ảnh: T.Q

Bà Ngọc Ngân, một người bán bán Trung thu trên đường 3/2 (Q.10), cho hay sức mua thời điểm hiện tại đã tăng so với đầu mùa nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so các năm trước dịch Covid-19, lượng khách hàng chủ đạo là các doanh nghiệp năm nay cũng sụt giảm mạnh.

"Có thể do năm nay giá bánh tăng nhẹ so với mọi năm nên nhu cầu mua thưởng thức của người dân cũng chậm lại", bà Ngân nói và dự báo, có thể qua tuần tới khi sát đến ngày Trung thu, các điểm bán sẽ tăng khuyến mãi "mua 1 tặng 2" thì lượng khách mua sẽ đông hơn.

Nguyên liệu đầu vào tăng

Theo khảo sát của Dân Việt, hiện mức giá bánh Trung thu của nhiều thương hiệu năm nay tăng giá khoảng 5-10% so với năm ngoái.

Cụ thể, giá các loại bánh dòng phổ thông từ 41.0000-140.000 đồng/1 cái, dòng cao cấp giá từ 270.000- 2.600.000đồng/1 hộp; loại đặc biệt bánh Trung thu bát bửu vi cá tám trứng, giá 680.000 đồng… Thậm chí, với một số thương hiệu lớn, giá bánh lên tới hàng triệu đồng như Kinh Đô tung loại bánh Trăng vàng Black & Gold với giá từ 1,5 triệu đồng đến 4,9 triệu đồng/hộp.

Trong đó, loại 4,9 triệu (6 bánh loại 160g và trà), được nhà sản xuất "quảng cáo" có hộp đựng sơn mài, nguyên liệu bánh thượng hạng như bào ngư, hải sâm...

Đại diện Công ty CP Bibica cho biết, năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng đáng kể như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%... đặc biệt mặt hàng dầu ăn tăng 40%, chưa tính đến chi phí vận chuyển cũng tăng cao. Do đó, tùy chủng loại giá bánh trung thu được điều chỉnh tăng nhẹ từ 5%-10%.

Vắng khách, bánh trung thu khuyến mãi sớm “mua 1 tặng 1” - Ảnh 4.

Ông Kao Siêu Lực, Giám đốc Công ty ABC Bakery, giới thiệu một số loại bánh Trung thu tận dụng lợi thế từ nông sản Việt đến người tiêu dùng... Ảnh: T.Q

Bánh Trung thu ABC năm nay cũng tung ra thị trường nhiều loại bánh với hương vị đặc biệt (thanh long, hoa đậu biếc…) để thu hút người tiêu dùng. Để tăng sản lượng, chất lượng, công ty này đã đầu tư thêm trang thiết bị để hoạt động.

"Chúng tôi đầu tư trang thiết bị, khi có thiết bị giảm bớt được thời gian, con người thì chi phí hạ thấp xuống. Dự kiến giá thành mỗi bánh sẽ tăng 10-15%, nhưng nhờ kiểm soát đầu vào tốt nên giá thực tế chỉ tăng khoảng 7% so với năm trước", ông Kao Siêu Lực, Giám đốc Công ty ABC Bakery, cho biết.

Chị Hồng Anh (Q.10) cho hay, năm nay chị đi mua bánh, giá tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/cái, giá nguyên liệu giờ đều tăng cao thì mức tăng này chị chấp nhận được.

"Năm nay bánh có nhiều mức giá, cũng đa dạng mẫu mã như bánh đậu xanh, 1 trứng, 2 trứng, bào ngư, vi cá… nên mình dễ dàng lựa chọn được 1 hộp bánh vừa ý để tặng cho người thân. Đặc biệt, năm nay có nhiều bánh được làm từ nguyên liệu tự nhiên, từ nông sản Việt nên thì mình cũng có thểm lựa chọn", chị Hồng Anh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem