Vào nhà dân ăn trộm, lĩnh 13 năm tù

Thứ ba, ngày 01/04/2014 12:22 PM (GMT+7)
Ngày 31.3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Tài (SN 1990, ngụ quận 6) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Bình luận 0
Rạng sáng 12.4.2013, Trương Tấn Tài đi bộ đến hẻm 391 Phạm Văn Chí và trèo vào nhà anh Nguyễn Văn Hoàng lục soát lấy được nhiều tài sản.

Tài về nhà kiểm tra tài sản trộm được thấy có 4 chiếc nhẫn hột xoàn, 1 đôi bông tai hột xoàn, 2 lắc đeo tay, 1 dây chuyền vàng, điện thoại di động, 4,5 triệu đồng, 100 USD, một sổ tiết kiệm, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân.

Tài đã đem các giấy tờ bỏ tại góc ngã tư đường Mai Xuân Thưởng và Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc T (dì ruột của Tài) nhặt được các loại giấy tờ nên đến nhà anh Tài để trả lại giấy tờ. Khi biết được nhà này bị trộm tài sản, bà T đã bỏ về và cất giữ giấy tờ nhặt được. Qua điều tra, công an xác định Trương Tấn Tài chính là thủ phạm trộm tài sản.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem