VAR giải cứu, Uruguay thoát thua trước Nhật Bản

Đình Cường Thứ sáu, ngày 21/06/2019 08:36 AM (GMT+7)
Dù được đánh giá cao hơn nhưng Uruguay phải rất chật vật mới có thể cầm hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng C Copa America 2019.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Uruguay (442): Muslera (GK); Laxalt, Gimenez, Godin, Caceres; Lodeiro, Torreira, Bentancur, Nandez; Suarez, Cavani.

Nhật Bản (442): Kawashima (GK); Sugioka, Ueda, Tomiyasu, Iwata; Nakajima, Itakura, Shibasaki, Miyoshi; Abe, Okazaki.

Cầu thủ ghi bàn: Miyoshi (25', 59'), Suarez (32'), Gimenez (66')

img

Suarez thực hiện thành công phạt đền.

Trước khi đối đầu với Nhật Bản, Uruguay đã có 3 điểm làm vốn ở vòng đầu tiên sau khi họ đánh bại Ecuador. Bởi vậy, đoàn quân của HLV Oscar Tabarez nhập cuộc rất thận trọng và để "Samurai xanh" lấn lướt trong hiệp 1. Hậu quả, thủ thành Muslera phải vào lưới nhặt bóng ở phút 25 sau cú sút không thể cản phá của Koji Miyoshi.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, VAR đã mang về cho Uruguay một quả phạt đền sau khi Cavani bị một cầu thủ Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Luis Suarez dễ dàng quân bình tỷ số 1-1. Đó cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản một lần nữa lại tái thiết thế dẫn bàn. Koji Miyoshi hoàn tất cú đúp ở phút 59, một pha phối hợp rất nhanh và đẹp mắt của các cầu thủ châu Á.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha đôi công từ 2 đội. Uruguay vùng lên sau khi chịu bàn thua thứ 2, Gimenez đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 66 sau cú đánh đầu cận thành. 2-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, Uruguay tạm thời vươn lên đầu bảng C với 4 điểm, còn cơ hội đi tiếp của Nhật Bản là rất mong manh ngay cả khi họ có thể đánh bại Ecuador ở lượt đấu cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem