Vay tiêu dùng
-
Từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/5, khách hàng sử dụng thẻ Lộc Việt sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng từ chương trình ưu đãi lớn nhất năm "Trao niềm tin – Gửi Lộc Việt" khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ hợp lệ bằng thẻ tín dụng Lộc Việt có giá trị từ 500.000 VNĐ trở lên.
-
Các ngành tăng trưởng cao như tài chính tiêu dùng, điện tử và bán lẻ sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, mang lại nhiều cơ hội giao dịch trong quý cuối năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng gián đoạn từ đại dịch Covid-19.
-
Theo phản ánh của người dân, kể từ đầu mùa dịch đến nay, tần suất các tin nhắn và cuộc gọi mời vay tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn họ nhận được ngày càng tăng. Điều đáng nói, dù đã không ít lần từ chối, thậm chí chặn số nhưng nhiều người vẫn không ngừng bị các cuộc gọi này “làm phiền”.
-
Nguồn thu của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khiến cho vòng xoay tiền của doanh nghiệp cũng bị đứt gãy. Nhiều chủ doanh nghiệp phải đi vay "nóng" hoặc vay tiêu dùng cá nhân để “nuôi” doanh nghiệp.
-
Theo giới chuyên gia, ngân hàng nào cho vay nhắm vào kinh doanh bất động sản, đặc biệt với các sản phẩm dành cho phân khúc trung lưu và cho vay cá nhân, hộ gia đình lợi nhuận mang lại sẽ “ngon” nhất” trong những tháng cuối năm.
-
Từ ngày 19/8, Sacombank triển khai ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay hoặc Ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking) với mức lãi suất cao hơn giao dịch tại quầy lên đến 0,5%/năm.
-
VietinBank vừa thông báo bán các khoản nợ tiêu dùng lần hai, trong đó có món nợ hơn 71 triệu đồng nhưng cũng món nợ chưa đến 500 nghìn đồng.
-
Lợi dụng tình cảnh người lao động mất việc, cần vay tiền để trang trải cuộc sống trong mùa dịch Covid-19, tình trạng lừa đảo vay tiêu dùng ngày càng nở rộ.
-
Theo đó, lãi suất cho vay trung dài hạn đã giảm đến 0,6%/năm so với đầu năm và giảm đến 1%/năm so với cùng kỳ năm 2020.
-
Dù xuống nước đại hạ giá nhưng nhiều khoản nợ được ngân hàng rao bán vẫn ế. Trong bối cảnh áp lực nợ xấu dềnh lên, các ngân hàng phải “đóng gói” các tài sản đảm bảo để rao bán, thậm chí rao bán cả khoản nợ vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo, có món chỉ vài triệu.