Vcci

  • Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, việc hạn chế đầu tư nước ngoài vào trung gian thanh toán có thể vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam tại WTO, CPTPP. Nếu Chính phủ hoặc nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện, Việt Nam có thể đối mặt với hậu quả tốn kém và dư luận tiêu cực nếu thua kiện.
  • Nếu như trong quá khứ, tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp, thì ở thời điểm này công tác phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ chi phí bôi trơn của DN đã giảm. Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, điều này có nghĩa tham nhũng ở Việt Nam đã được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi.
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước cho dự án, công trình khi chủ đầu tư không cung cấp được văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
  • Liên quan đến đề xuất loại bỏ ngành nghề quản lý vận hành nhà chung cư ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu bãi bỏ ngành nghề này sẽ không đảm bảo thực tiễn… có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống và trật tự an toàn của cư dân.
  • VCCI kiến nghị xem xét để bãi bỏ ngành kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh.
  • Một thực tế cho thấy đến 70% doanh nghiệp chưa rõ về CPTPP, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Nguyên nhân được đưa ra là do chưa được tiếp cận thông tin, lời văn của hiệp định khó hiểu, tiêu chuẩn xuất xứ quá cao... khiến các doanh nghiệp hụt hơi trong sân chơi mới. Quan trọng hơn, thờ ơ của doanh nghiệp khiến hiệp định CPTPP rơi vào trạng thái "ký xong để đấy", lợi ích vẫn chỉ nằm "trên giấy".
  • Mới đây, tổ công tác của VCCI đã có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Asanzo của ông Phạm Văn Tam về những cáo buộc gian lận xuất xứ sản phẩm trong thời gian vừa qua.
  • Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) vừa gửi dự thảo lấy ý kiến rộng rãi góp ý Nghị định mới về quản lý phân bón. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dự thảo Nghị định mới do Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) soạn thảo lần này, có nhiều yếu tố “hành là chính”, làm khó cho doanh nghiệp, thậm chí có thể tạo điều kiện cho tham nhũng, tiêu cực.
  • Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) vừa gửi dự thảo lấy ý kiến rộng rãi góp ý Nghị định mới về quản lý phân bón. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dự thảo Nghị định mới do Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) soạn thảo lần này, có nhiều yếu tố “hành là chính”, làm khó cho doanh nghiệp, thậm chí có thể tạo điều kiện cho tham nhũng, tiêu cực.
  • Chiều ngày 11/7, sau phiên thứ 2 họp thương lượng phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2020, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5% so với 2019.