Về 2 dự án bauxite: “Nói lỗ khoảng 37,4 triệu USD là thiếu cơ sở”

Mai Hương Thứ ba, ngày 31/03/2015 09:41 AM (GMT+7)
Đây là phản hồi của Bộ Công Thương hôm 30.3 về hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ mà báo chí những ngày qua có phản ánh. 
Bình luận 0

Bộ này cho rằng, theo tính toán, thì dự án Tân Rai lỗ kế hoạch 4 năm đầu, dự án Nhân Cơ lỗ 5 năm đầu do phải trả nợ các khoản vay đến hạn… nên việc năm 2015 và một vài năm tiếp theo, các khoản lỗ mang tính chất lỗ kế hoạch theo dự kiến mang tính quy luật. Giá bán alumin trên thế giới hiện đã bước vào chu kỳ tăng. Mức giá hiện nay trên đã vượt mức dự báo tăng giá alumin trong tính toán hiệu quả kinh tế, do vậy hiệu quả kinh tế của dự án tăng lên; thời gian lỗ kế hoạch dự kiến sẽ giảm, thời gian thu hồi vốn cũng giảm theo. Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng đánh giá “nếu sản xuất 660.000 tấn bauxite sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD” là vội vã, thiếu cơ sở.

Trước đó, tại buổi tọa đàm về hai dự án bauxite này, nhiều chuyên gia đã khẳng định Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã “sập bẫy” giá rẻ của nhà thầu Trung Quốc, và càng làm bauxite càng thua lỗ nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem