Về Hua La tắm khoáng nóng, ăn đặc sản Tây Bắc

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 16/12/2018 06:25 AM (GMT+7)
Trong những ngày đông lạnh giá cuối năm, suối khoáng nóng ở bản Mòng (xã Hua La, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) luôn tấp nập du khách thập phương đổ về trải nghiệm, thả mình vào những bể nước khoáng nóng để thư giãn, giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Đồng thời để xua đi cái lạnh cắt da, cắt thịt trong những ngày đông giá rét vùng cao.
Bình luận 0

Từ lâu, suối nước khoáng bản Mòng, xã Hua La đã nổi tiếng với nhiều người dân địa phương và khách du lịch gần xa. Nguồn nước khoáng có nhiệt độ khoảng 38 độ C và đôi khi có sự chênh lệch hơn chút đỉnh. Với các đặc tính lý hóa gồm nhiều thành phần hóa chất tự nhiên có tác dụng hỗ trợ chữa trị một số bệnh ngoài da, tim mạch, thấp khớp, thần kinh...

Khi đến với mó nước khoáng du khách sẽ được thả mình vào những bể nước sâu, được các hộ đồng bào dân tộc người Thái thiết kế xây dựng dẫn nước từ các mó chảy từ khe núi về, tạo thành một khu du lịch trải nghiệp hấp dẫn.

img

 Khi tắm nước nóng xong, du khách có thể được thưởng thức món gà thả đồi nướng thơm phức.

img

Thịt gà bản nướng là món ăn ấn tượng trong lòng khách du lịch.

Bà Tòng Thị Hinh, chủ Nhà hàng dịch vụ nước khoáng nóng ở bản Mòng, xã Hua La, chia sẻ: Vào mùa đông, có hàng nghìn lượt khách du lịch ở khắp nơi đến tắm nước nóng của gia đình. Gia đình tôi xây bể tích nước khoáng nóng từ khe núi về làm dịch vụ đã gần 8 năm. Theo tôi được biết, tắm nước khoáng nóng có thể giúp cơ thể thư giãn, kích thích đổ mồ hôi loại bỏ các độc tố tạo cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

img

Bà Tòng Thị Hinh, chủ nhà hàng dịch vụ nước khoáng nóng ở bản Mòng nướng cơm lam cho khách.

Tắm nước khoáng tại bản Mòng đem lại cho du khách sự thư thái và dễ chịu vô cùng, du khách tùy theo sở thích mà có thể thoải mái thư giãn trong làn nước khoáng nóng rất dễ chịu. Sau khi tắm khoáng, du khách có thể dạo chơi, nghỉ ngơi tìm hiểu nét đẹp đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái bên những ngôi nhà sàn xinh sắn nép mình dưới  ngọn đồi hoang sơ trong những ngày đông giá rét.

img

Khi bạn đến suối nước nóng tắm, đừng quên thưởng thức món cơm lam được chế biến từ những hạt gạo nếp thơm ngon của người Thái, tỉnh Sơn La.

img

Du khách thường đến trải nghiệm suối nước nóng vào mùa đông, đặc biệt là vào ban đêm trong những ngày cuối tuần.

Anh Nguyễn Xuân Tuấn, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Tôi cùng bạn bè đến tắm nước khoáng nóng ở bản Mòng, xã Hua La nhiều lần rồi. Sau khi tắm xong, tôi thấy rất sảng khoái, tinh thần phấn trấn hơn. Dịp tới, tôi sẽ đưa cả gia đình đến đây trải nghiệm, thư giãn.

img

Nhiều hộ dân tộc Thái đã ăn nên làm ra nhờ dịch vụ tắm mước khoáng nóng ở bản Mòng, xã Hua La.

Đến tắm nước khoáng nóng  bản Mòng, xã Hua La du khách sẽ được thưởng thức các món ăn dân tộc, dân dã của người Thái như: Canh bon, cá nướng, thịt trâu hun khói, lạp xưởng, cơm lam, gà bản nướng... Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào vòng xòe Thái, lời Khắp theo vũ điệu cồng chiêng, thưởng thức những chum rượu cần thơm ngon được chính bà con dân tộc Thái chế biến, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp vui tươi nơi núi rừng đại ngàn.

img

Món măng chua xào lòng gà là một trong những món ăn hấp dẫn được du khách yêu thích nhất.

img

Hoa đu đủ nộm là món ăn đặc sản được đồng bào dân tộc Thái chế biến rất công phu và thơm ngon.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Bùi Thanh Tùng, du khách đến từ Điên Biên, cho hay: Đây là lần đầu tiên, tôi cùng gia đình đến tham quan, trải nghiệm tắm nước khoáng nóng. Tôi thấy rất ấn tượng với nơi này, đặc biệt là được thưởng thức các món ăn ngon như cá nướng, gà bản nướng. Tôi thấy không gian ở đây rất yên bình, những ngôi nhà sàn được thiết kế theo kiểu hiện đại trông rất đẹp, các phòng ngủ cộng đồng sạch sẽ.Thời gian tới, nhất định tôi sẽ cùng gia đình quay trở lại nơi này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem