Veneuela sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao với Colombia

Thứ sáu, ngày 06/08/2010 22:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng thống Veneuela Hugo Chavez hôm 5-8 tuyên bố, chính phủ Venezuela sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao với quốc gia láng giềng Colombia.
Bình luận 0
img
Tổng thống Veneuela Hugo Chavez

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra ngay sau cuộc gặp gỡ với ông Nestor Kirchner – Tổng thư ký Hiệp hội các Quốc gia Nam Mỹ (Unasur). Ông Kirchner đặt chân tới Caracas hôm 5-8, với mục đích làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa Venezuela và Colombia.

Ngày 6-8, ông Kirchner đã tới Colombia và có cuộc gặp gỡ với Tổng thống sắp mãn nhiệm Alvaro Uribe và Tổng thống mới đắc cử Juan Manuel Santos.

Hôm 22-7, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã chính thức tuyên bố cắt đứt ngoại giao với quốc gia láng giềng Colombia. Động thái được đưa ra sau sự kiện, giới chức Colombia lên tiếng cáo buộc, Venezuela đang chứa chấp một số lượng lớn phần tử nổi dậy ở Colombia.

Quan hệ ngoại giao Venezuela – Colombia vốn đã bắt đầu trở nên căng thẳng sau hiệp ước quân sự Mỹ - Colombia hồi tháng 10 năm ngoái. Theo đó, Bogota sẽ cho phép Washington triển khai binh sỹ tại 7 căn cứ quân sự trên đất nước mình.

Cả Mỹ và Colombia đều khẳng định, hiệp ước này chỉ nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy đang hoành hành ác liệt trên lãnh thổ Colombia. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez gay gắt cho rằng, đó là một hành động khiêu chiến, gây phương hại tới nền an ninh Venezuela và các nước trong khu vực.

Theo Tân Hoa Xã
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem