VFF báo tin buồn cho chân sút Việt kiều có hiệu suất 1 bàn/trận

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 10/05/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trái với những gì người đại diện của Alexander Đặng chia sẻ với truyền thông Na Uy, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chặng đường đến với ĐT Việt Nam của anh còn rất nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Khi mà cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại King’s Cup 2019 đang nóng lên từng ngày thì chuyện tiền đạo Alexander Đặng có thể trở về khoác áo đội bóng quê hương tại giải đấu này hay không cũng là điều mà dư luận đang rất quan tâm. Trong bối cảnh mà hàng công của “Golden Dragons” đang thiếu đi một trung phong chất lượng thì việc bổ sung những cầu thủ Việt kiều chất lượng là điều rất cần thiết.

img

Alexander Đặng.

Chân sút hiện đang thi đấu ở giải Hạng nhất Na Uy là người duy nhất được HLV Park Hang-seo trực tiếp đến sân theo dõi cũng như có buổi làm việc sau trận đấu trong chuyến “vi hành” sang Châu Âu của thầy Park. Thật không may cho anh là trước một đối thủ rất mạnh, Đặng đã không thể hiện được nhiều trong 88 phút có mặt trên sân.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, ông Mikail Adampour-người đại diện của tiền đạo Alexander Đặng đã có những chia sẻ rất lạc quan về cơ hội thi đấu cho Golden Dragons tại các giải đấu sắp tới trên tờ Eurosport phiên bản Na Uy. Ông cũng cho biết đã nhận được những tín hiệu cho thấy HLV Park Hang-seo đã “chấm” cầu thủ này: “Nhiều khả năng Alexander Đặng sẽ được thi đấu cho Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được một xác nhận bằng miệng và các tín hiệu rõ ràng rằng Alexander phù hợp hoàn hảo với đội hình và lối chơi của Việt Nam”,

Nhưng theo phát biểu mới nhất trên báo Thanh Niên của một vị lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

“Với sức mạnh không tốt, tốc độ hơi có vấn đề và khả năng dứt điểm cũng chưa tốt, Alexander Đặng khó có thể lên ĐT Việt Nam. Anh chưa bộc lộ được sự vượt trội. Ông Park cũng tế nhị chia sẻ với VFF rằng, ông sẽ theo dõi thêm Đặng trong mấy trận đấu nữa. Có thể ngầm hiểu ý của ông Park”.

“VFF giao cho ông toàn quyền quyết định về danh sách đội tuyển. Nhưng có lẽ, câu trả lời đã có. Chúng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của ông Park. Chắc chắn tại King’s Cup sắp tới, ĐT Việt Nam chưa thể có cầu thủ Việt kiều”.

Đây là lời khẳng định phù hợp với kết luận của HLV Park Hang-seo sau khi trở về từ Châu Âu. Như vậy, có thể thấy, chặng đường đến với ĐT Việt Nam của các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài đang còn khá xa.

Ở mùa giải 2018, Alexander Đặng chơi 25 trận cho Nest-Sotra IL và ghi 21 bàn, đạt hiệu suất 103 phút/bàn. Trước đó, Alexander Đặng từng thi đấu cho Vadmyra và Hovding. Tổng cộng, anh đã đá 177 trận và ghi tới 186 bàn thắng, đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem