VFF nhẹ lòng, nhiều đội chưa rõ số phận

Thứ sáu, ngày 27/08/2010 12:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - V.League 2010 là hiện tượng hiếm có trên thế giới khi giải đấu đã kết thúc nhưng một số đội vẫn chưa biết rõ số phận của mình.
Bình luận 0
img
Thanh Hoá nhiều khả năng thoát đi đá play-off.

Suốt thời gian qua, dư luận liên tiếp đề cập tới quá trình doanh nghiệp hoá các CLB bóng đá Việt Nam. Vấn đề nằm ở hạn chót trước 17 giờ ngày 31-8, buộc các CLB phải nộp hồ sơ gửi lên VFF gồm: Giấy phép kinh doanh, điều lệ hoạt động của công ty, danh sách ban lãnh đạo công ty, nếu muốn có tên ở V.League 2011.

Sau khi LS.Thanh Hoá đã hoàn tất thủ tục thành lập Công ty cổ phần Bóng đá Thanh Hoá, chiều qua (26-8), CS.Đồng Tháp đã fax và chuyển phát nhanh tới VFF hồ sơ thành lập Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp. Như vậy, số CLB ở V.League chuyển đổi xong sang mô hình doanh nghiệp đã là 13 (trừ M.Nam Định đã rớt hạng nên chưa chuyển đổi).

Tương tự như M.Nam Định, 5 CLB hạng Nhất: Quảng Nam.XT, H.Huế, An Giang, XSKT.Cần Thơ, HN.Tiền Giang (đã xuống hạng Nhì) cũng sẽ dậm chân tại chỗ, bởi hạn chót đối với các CLB hạng Nhất tới tận năm 2014.

Nếu không có bất ngờ phút chót, cơ cấu lên-xuống hạng sẽ là 1,5 (trường hợp thứ 4 trong số 9 trường hợp phân bổ cơ cấu lên - xuống hạng). Theo đó, đội cuối bảng V.League là M.Nam Định xuống hạng Nhất 2011.

img
 

Đội vô địch hạng Nhất là Hà Nội ACB giành quyền thăng hạng V.League 2011. Đồng thời trận play-off sẽ diễn ra giữa Navibank.SG (thứ 13 V.League, đáng ra phải xuống hạng) và Than Quảng Ninh (á quân hạng Nhất, đáng ra đã được lên thẳng V.League).

Chiều qua (26-8), NTNN đã đặt vấn đề tại sao VFF không đưa ra hạn chót buộc các CLB chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp vào thời điểm kết thúc lượt đi, hoặc trước khi V.League 2010 kết thúc, mà lại để tới tận 31-8 mới chốt, Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nói: "Chuyện đó đã được 28 CLB hạng Nhất, V.League thống nhất với nhau gần 1 năm trước.

Các CLB cũng cần thời gian 1 năm để có thể hoàn thành nên không thể ép họ được. Báo chí cứ suy diễn chứ tôi thấy không có gì phức tạp trong cuộc chuyển đổi này cả" (?!).

Ở đây rõ ràng VFF muốn trị "bệnh" hình thức của các CLB nên cho họ thời gian đủ dài. Nhưng thực chất thời gian dài hay ngắn vẫn không giải quyết được gì. VFF đã nhẹ lòng, chiều theo các CLB, thay vì đáng ra phải cầm trịch để tránh một đoạn kết gây nhiều tranh cãi như hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem