VFF trả lời về vụ kiện của cầu thủ Chí Công

Thứ tư, ngày 13/11/2013 18:45 PM (GMT+7)
Sau khi nhận được bản kiến nghị từ văn phòng luật sư do cầu thủ Chí Công và Đình Đức ủy quyền, VFF đã có công văn phúc đáp văn phòng luật sư của các cầu thủ cùng CLB B.Bình Dương...
Bình luận 0

Không đủ cơ sở giải quyết

Trong công văn phúc đáp có chữ ký của ông Dương Nghiệp Khôi - Phó Tổng thư ký VFF - cho rằng những hồ sơ, tài liệu mà văn phòng luật sư của cầu thủ Chí Công gửi cho VFF là không có cơ sở để VFF giải quyết.

img
VFF cho rằng không đủ cơ sở để giải quyết vụ kiện giữa cựu tuyển thủ Chí Công và CLB B.Bình Dương.

VFF đưa ra quyết định này dựa trên bản hợp đồng và phụ lục hợp đồng giữa cầu thủ Chí Công, Đình Đức và Công ty cổ phần CLB B.Bình Dương cùng với hồ sơ chuyển giao 14 cầu thủ từ Công ty cổ phần CLB B.Bình Dương sang cho Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, trong đó không có tên của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Chí Công và Đình Đức vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần CLB B.Bình Dương.

Ngoài công văn khẳng định những hồ sơ mà văn phòng luật sư của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức cung cấp vẫn chưa đủ cơ sở để giải quyết thì trước đó VFF cũng đưa ra lời cảnh cáo phía cầu thủ và CLB không đưa nhau ra tòa, bởi như vậy là trái với điều lệ của VFF và quy định của FIFA.

Đấu nhau tới cùng

Ngay sau khi nhận được công văn từ phía VFF, văn phòng luật sư của cầu thủ Chí Công và Đình Đức đã gửi thư đến các cơ quan báo chí để bày tỏ sự bất mãn của mình. Phía văn phòng luật sư của các cầu thủ này cho biết việc VFF cho rằng họ không thể đưa vụ việc ra tòa án nhà nước là trái luậ,t bởi hợp đồng giữa cầu thủ và CLB là hợp đồng lao động liên quan đến Bộ luật Lao động và Luật Dân sự của Nhà nước, nên khi có tranh chấp xảy ra thì tòa án nhà nước sẽ phải là nơi giải quyết.

Ngoài ra, luật sư của cầu thủ Chí Công cũng cho biết cầu thủ này không ký vào biên bản nhận lỗi mà Dân Việt đã đưa tin trước đó. Họ cũng khẳng định chuyện đóng thuế thu nhập cá nhân thì phía CLB phải lo, chứ không phải cầu thủ(!?).

Tuy nhiên, những lý lẽ của văn phòng luật sư của cầu thủ Chí Công ngay lập tức bị phản bác. Phía VFF khẳng định việc giải quyết tranh chấp có hẳn trong điều lệ của VFF và cả quy định của FIFA. Thực tế, mọi tranh chấp xảy ra không chỉ riêng Việt Nam mà cả quốc tế liên quan đến bóng đá đều phải do liên đoàn bóng đá quốc gia đó giải quyết hoặc lên cao hơn là AFC, FIFA… cũng như Tòa án Thể thao quốc tế. Đấy là đặc thù riêng của môn bóng đá.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hiệp - cựu Trưởng đoàn CLB B.Bình Dương, người chủ trì cuộc họp nội bộ của CLB, trong đó có phần nhận lỗi của cầu thủ Chí Công kèm chữ ký của cầu thủ này - khẳng định biên bản cuộc họp ấy có đầy đủ các cầu thủ tham gia và ông phải đưa đến tận tay từng người ký.

Về vấn đề thuế, phía B.Bình Dương cũng cho biết họ đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đóng thuế cho các cầu thủ, có kê khai với Cục Thuế Bình Dương.

“Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo yêu cầu, và họ sẽ quyết định việc cầu thủ có nợ và trốn thuế hay không” - một thành viên ban lãnh đạo CLB B.Bình Dương khẳng định.

Thiên Vũ (Thiên Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem