VFV

  • HLV Phạm Kim Huệ cảm thấy rất bất ngờ khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đưa ra án phạt cảnh cáo dành cho mình và các học trò từ cách đây 10 ngày, nhưng giờ mới biết thông qua báo chí.
  • Không chỉ trải qua thất bại 0-3 trước Ninh Bình Doveco trong ngày thi đấu thứ 3 tại giải bóng chuyền VĐQG 2021, HLV Kim Huệ cùng 3 học trò của mình tại CLB Ngân hàng Công thương còn nhận án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).
  • Ông Li Huan Ning – người Trung Quốc, đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Có một chi tiết thú vị là ông Li Huan Ning từng làm gia công tác BLV bóng chuyền trên truyền hình.
  • Thể thao nói chung và bóng chuyền nói riêng muốn phát triển thì phải có tài chính, tài trợ đủ mạnh. Nhưng với bóng chuyền Việt Nam, trong 5 năm qua, “đời sống” của VĐV chưa được quan tâm thực sự.
  • Tâng bốc nhau, ca ngợi bằng những mĩ từ đẹp đẽ khi thắng những đối thủ là sinh viên đại học, CLB bóng chuyền bán chuyên nghiệp hoặc không mấy tên tuổi... đã khiến các tuyển thủ nữ Việt Nam bị huyễn hoặc về khả năng của mình và hệ quả là thua tan tác trước Indonesia hay Philippines...
  • Việc Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) tổ chức giải bóng chuyền nữ châu Á 2019 sớm hơn 1 tháng khiến Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) không thể xoay sở kịp, đành quyết định bỏ giải đấu này và chấp nhận nộp phạt. Nhưng theo nhiều nguồn tin, thì việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không dự giải chuyền nữ châu Á 2019 vì muốn tập trung cho… VTV Cup 2019.
  • Chia sẻ với báo chí hồi tháng 5 năm ngoái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn hé lộ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã liên hệ với một HLV từ Cuba và sẵn sàng mời ông này về dẫn dắt ĐT bóng chuyền nam Việt Nam theo bản hợp đồng 3 năm. Thế nhưng tới lúc này, kế hoạch đã phá sản.
  • Chia sẻ với báo chí mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn hé lộ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đang liên hệ với một HLV từ Cuba và sẵn sàng mời ông này về dẫn dắt ĐT bóng chuyền nam Việt Nam theo bản hợp đồng 3 năm.
  • Theo thông tin mới nhất, ông Hidehiro Irisawa, người từng để lại bức tâm thư đúng 3 dòng “chào” Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, nhiều khả năng sẽ trở lại tiếp tục hợp tác với bóng chuyền Việt Nam trong tuần tới.
  • Chuyên gia người Nhật Bản Hidehiro Irisawa mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thuê về đào tạo đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia bất ngờ bỏ việc không một lời thông báo. Một lần nữa nhà quản lý bóng chuyền Việt Nam rơi vào thế bí vì các giải đấu quan trọng đang đến gần. Trong khi đó, bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam lại “mất trắng” một năm chuẩn bị.