Vì Global Hawk, Mỹ cho máy bay do thám U-2 nghỉ hưu

Thứ hai, ngày 02/06/2014 18:59 PM (GMT+7)
Theo dự toán ngân sách năm 2015, Không quân Mỹ dự định cho nghỉ hưu máy bay trinh sát có người lái U-2 để tập trung nguồn lực phát triển UAV Global Hawk.
Bình luận 0
Thông tin kể trên vừa được đăng tải trên Tạp chí Quốc phòng hàng tuần Jane’s của Anh. Theo đó, Không quân Mỹ dự định chuyển tiền đầu tư cho dự án máy bay trinh sát có người lái U-2 sang dự án phát triển UAV RQ-4, để có 3 tỷ USD hỗ trợ tài chính. Bởi vậy, theo dự toán ngân sách năm 2015, Không quân Mỹ dự định cho nghỉ hưu máy bay trinh sát có người lái U-2.

img
Hình ảnh máy bay Global Hawk RQ-4

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, việc chuyển tiền đầu tư để phát triển UAV Global Hawk là do loại máy bay này đã chứng minh tính năng sử dụng trinh sát mạnh hơn so với U-2. Trong khi đó chi phí sản xuất UAV Global Hawk thấp lại hơn đáng kể.

Theo nguồn tin của Tập đoàn Northrop Grumman, từ ngày 16 tới 23.2 vừa qua, Hải quân Mỹ, NASA và các khách hàng đã tiến hành thử nghiệm bay đối với máy bay không người lái UAV Global Hawk RQ-4. Trong vòng hơn 1 tuần máy bay Global Hawk đã bay được tổng cộng khoảng 665 tiếng đồng hồ.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem