Vì Neymar và Mbappe, PSG cho 8 ngôi sao "ra đường"

Tùng Lâm (theo El Pais) Thứ tư, ngày 27/09/2017 18:07 PM (GMT+7)
2 thương vụ chuyển nhượng đình đám trong mùa hè vừa qua liên quan đến Neymar và Kylian Mbappe khiến PSG đối mặt với rắc rối lớn. UEFA đã yêu cầu họ cần chứng minh mình không vi phạm Luật công bằng tài chính nếu không sẽ bị loại khỏi Champions League. Trước nguy cơ này, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã phải lên kế hoạch thanh lý 8 cầu thủ.
Bình luận 0

Mùa hè vừa, PSG đã khiến cả thế giới bóng đá choáng váng khi thực hiện thành công 2 thương vụ chuyển nhượng “bom tấn”, gồm chiêu mộ Neymar từ Barcelona với giá 222 triệu euro và Kylian Mbappe từ AS Monaco với giá 180 triệu euro (sẽ thanh toán trực tiếp cho Monaco vào mùa Hè năm sau). Hai thương vụ này buộc Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phải lên tiếng. Theo đó, tờ El Pais đưa tin, UEFA đã có lời cảnh báo đến PSG về việc họ sẽ bị loại khỏi Champions League kể từ mùa giải tới nếu không có những động thái cụ thể để chứng minh mình không vi phạm Luật công bằng tài chính.

img

Neymar.

Lời cảnh báo này được đưa ra từ đầu tháng 8 vừa qua, sau khi những CLB có uy tín và quyền lực như Bayern Munich, Juventus và Real Madrid đồng loạt lên tiếng phàn nàn với UEFA. Trong trường hợp không thể chứng minh mình vi phạm Luật công bằng tài chính, khi ấy PSG sẽ lập tức vắng mặt tại Champions League mùa giải 2018/19.

Đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã buộc phải hành động. Theo đó, nhà tài phiệt này đã chủ động liên lạc với người đại diện của 8 cầu thủ gồm Angel Di Maria, Javier Pastore, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier, Blaise Matuidi và Thiago Silva để yêu cầu họ xúc tiến kế hoạch tìm bến đỗ mới cho thân chủ mình.

Những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, PSG đã lần lượt bán Blaise Matuidi cho Juventus và Serge Aurier cho Tottenham. Nhưng 6 gương mặt gồm Angel Di Maria, Javier Pastore, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, và Thiago Silva vẫn ở lại CLB và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi sẽ phải làm việc tích cực để tống khứ cả 6 khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa.

Một khi thanh lý thành công 6 ngôi sao kể trên, PSG sẽ giảm bớt được những áp lực cực lớn về tài chính và không còn phải lo lắng nhiều về án phạt từ UEFA. Được biết, những cái tên bị đưa vào diện thành lý đều rất thất vọng, nhưng đây lại là tin vui cho các đại gia hàng đầu châu Âu, khi họ luôn thèm muốn các ngôi sao của đội bóng thành Paris.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem