Vi phạm bản quyền hình ảnh người nổi tiếng nhiều nhãn hàng rơi vào vòng lao lý

Hồng Linh Thứ năm, ngày 05/09/2019 19:33 PM (GMT+7)
Vì lạm dụng hình ảnh của các ngôi sao, nhiều nhãn hàng đã bị khởi kiện với mức đền bù không nhỏ.
Bình luận 0

Ariana Grande kiện Forever 21 

img

Ariana Grande yêu cầu Forever 21 bồi thường 10 triệu USD (khoảng 231 tỷ đồng).

Mới đây, giọng ca "7 Rings" đã có hành động kiện Forever 21 vì đạo nhái hình ảnh của cô sau khi người đẹp từ chối hợp tác. Cụ thể, Forever 21 muốn Ariana Grande là gương mặt đại diện quảng bá sản phẩm vào cuối năm 2018 nhưng cô từ chối. Sau đó nhãn hàng đã ăn cắp hình ảnh trong MV "7 Rings" của cô. Trên Instagram của Forever 21 người ta nhận thấy các người mẫu trông rất giống Ariana Grande với tóc đuôi ngựa buộc cao, phụ kiến tóc hồng, quần áo lấp lánh. 

img

Hình ảnh đạo nhái (bên trái) và tạo hình của Ariana Grande trong MV "7 Rings" (bên phải). 

Forever 21  đã  phát động chiến dịch quảng bá khắp mạng xã hội mà không trả tiền bản quyền cho ca sĩ. Được biết số tiền bồi thường Ariana Grande đưa ra là ít nhất 10 triệu đô la (khoảng 231 tỷ đồng). Vụ kiện với Ariana Grande đã nhấn Forever 21 lún sâu vào khó khăn khi thương hiệu này được cho là chuẩn bị nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhằm đóng các cửa hàng thua lỗ và tái cấp vốn cho việc kinh doanh.

img

Ariana Grande là gương mặt có sức ảnh hưởng trên Instagram với lợi nhuận hình ảnh khổng lồ. 

Kim Kardashian kiện Missguided 

img

Kim Kardashian liên tục bị Missguided gắn thẻ trên Instagram dù không liên quan đến nhãn hàng. 

Missguided là một nhà bán lẻ của Anh được thành lập vào năm 2009, thường bán những bộ trang phục là bản sao của người nổi tiếng với giá cả phải chăng. Kim Kardashian nhiều lần bị nhãn hàng này gắn thẻ trên trên Instagram nhằm lợi dụng sức ảnh hưởng của cô Kim siêu vòng ba để bán hàng.

img

Nhãn hàng lợi dụng tên tuổi của Kim Kardashian để bán sản phẩm đạo nhái. 

Thậm chí trên trang web của Missguided còn có một mục riêng chuyên bán quần áo giống Kim Kardashian. Kim Kardashian tuyên bố Missguided đã sử dụng trái phép thương hiệu cá nhân của cô và yêu cầu bồi thường. Sau đó, cô đã nhận được 2,8 triệu đô la (khoảng 68 tỷ đồng) phí bồi thường. 

Beyonce kiện Eleven Paris 

img

Eleven Paris bị Beyonce và nhiều người nổi tiếng khác đưa lên tòa án. 

Hãng thời trang của Pháp, Eleven Paris từng bị hàng loạt các ngôi sao như Beyoncé, Rihanna, Jay Z, Kanye West và Pharrell khởi kiện vì sử dụng trái phép hình ảnh, vi phạm bản quyền khi sản xuất sản phẩm thời trang mang lợi nhuận dù không được phép. Hãng đã tự ý in khuôn mặt, lời bài hát của các ngôi sao này lên áo phông, mũ, ốp điện thoại và nhiều món đồ khác khiến họ cảm thấy bị lợi dụng sự nổi tiếng. 

img

Hình ảnh đạo nhái tràn lan trên các sản phẩm của Eleven Paris. 

Lịch sử bikini: Từng là bộ đồ bị giáo hội cấm cửa

Trang phục đi biển siêu “hot“ của phái đẹp cũng có số phận lận đận không kém gì những thiết kế thời trang gợi cảm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem