Vi phạm đấu thầu
-
Một bị cáo và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan xin được xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục. Tòa án chấp nhận với lý do họ có luật sư bào chữa, đã có đủ lời khai từ giai đoạn điều tra.
-
Bỏ trốn ra nước ngoài từ lâu và bị xử vắng mặt trong vụ án AIC tại Đồng Nai, một giám đốc tiếp tục bị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, gây thiệt hại 743 tỷ đồng. Tuy vậy, 3 công ty của ông đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả.
-
Theo luật sư Sơn, đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...
-
Dù đang bỏ trốn, Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lần thứ 5 bị đề nghị truy tố vì vi phạm đấu thầu. Người phụ nữ này trước đó bị tuyên 30 năm tù trong 3 vụ án khác nhau và sắp tới còn bị xét xử vắng mặt ở Bắc Ninh.
-
Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (giai đoạn 1) thuộc dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát, do UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) làm chủ đầu tư, xuất hiện một số vi phạm và đã bị cơ quan chức năng "tuýt còi".
-
Viện kiểm sát tối cao đề nghị tòa án Bắc Ninh xét xử 2 cựu lãnh đạo tỉnh này gồm Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh về hành vi nhận hối lộ từ Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
-
Trong nhiều năm, em trai của cựu Bí thư Tỉnh ủy nhiều lần tặng quà lễ, tết cho ông Nguyễn Tiến Nhường, lúc đó là Phó chủ tịch UBND Bắc Ninh. Khi ông này chuẩn bị nghỉ hưu, quà tặng là 200 triệu đồng, từ nguồn “chia” các gói thầu bệnh viện.
-
Sau khi AIC và Công ty Sông Hồng “chia địa bàn” trúng thầu trong tỉnh Bắc Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhiều lần nhận tổng số 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 1 tỷ đồng từ Sông Hồng.
-
Vũ Đình Hiệp đồng ý quan điểm việc mua bán kit test giữa Việt Á và Học viện Quân y gây thiệt hại nhưng so bì, cùng đứng tên trong hợp đồng, anh ta là nhà thầu phải đi tù còn vị Trung tướng, đại diện bên mua được miễn trách nhiệm.
-
Ông Trương Quang Việt cùng cấp dưới bị cáo buộc vi phạm đấu thầu, cho Công ty Việt Á bán kit test vào CDC Hà Nội gây thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Nhóm này sau đó được trích 8% hoa hồng, tương ứng 1,3 tỷ đồng.