Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách đây gần 20 năm, HAGL là đội bóng không mấy tên tuổi, chỉ chơi ở giải hạng Nhất. Ở thời điểm này, bầu Đức vừa tiếp nhận đội bóng từ Sở VHTTDL Gia Lai.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, bầu Đức đã giúp HAGL "hóa rồng". Ngoài việc chiêu mộ những cầu thủ nội tài năng, bầu Đức còn tạo tiếng vang cực lớn bằng việc tạo ra "bom tấn" từ nguồn cầu thủ Thái Lan.
Người đầu tiên đến phố Núi để mở ra "trào lưu Thái Lan" chính là Kiatisak, ngôi sao nổi tiếng nhất Đông Nam Á ở thời điểm đó. Việc "Zico Thái" đầu quân cho HAGL chính là minh chứng rõ nét cho phong cách nói được, làm được của bầu Đức.
Nhờ có Kiatisak, HAGL như lột xác, trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Theo chân Kiatisak, nhiều cầu thủ Thái Lan xuất sắc đã đến HAGL. Có thể kể ra đây những trụ cột của ĐT Thái Lan ở thời điểm tới HAGL như Dusit, Tawan, Chukiat, Sakda, Thonglao...
Trong một phát biểu với truyền thông, bầu Đức từng nói: “Bóng đá Thái Lan có thể thắng Việt Nam, nhưng cứ chờ đám nhỏ của Học viện HAGL-JMG ra lò thì mọi chuyện sẽ khác. Trước mắt, Thái cứ có ngôi sao nào hay là tui "lụm" anh đó, để họ không dám nói mình này nọ”.
Nhờ có lực lượng mạnh, Thái Lan đã trở thành nhà vô địch V.League vào năm 2003. Sau đó, đội bóng phố Núi bảo vệ thành công danh hiệu tại V.League 2004, đồng thời đoạt 2 Siêu cúp quốc gia.