HLV Hoàng Văn Phúc lý giải sự "thăng trầm" các đội bóng châu Á tại World Cup 2022

Lê Minh Thứ tư, ngày 30/11/2022 18:10 PM (GMT+7)
Sau những bước khởi đầu như mơ tại World Cup 2022, các đội bóng châu Á đã phải đối diện với thực tế phũ phàng. HLV Hoàng Văn Phúc nhận định Nhật Bản, Ả Rập Xê út vẫn chơi tốt, nhưng rõ ràng vẫn còn khoảng cách về trình độ ở đấu trường World Cup.
Bình luận 0

"Bóng đá châu Á khởi sắc tại World Cup 2022"

World Cup 2022 chứng kiến châu Á có 6 đại diện tham dự ngày hội bóng đá thế giới là chủ nhà Qatar, Ả Rập Xê út, Iran, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản - con số nhiều nhất trong lịch sử.

Và thực tế, lần lượt Ả Rập Xê út, Nhật Bản đã tạo ra những "cú sốc" khi lội ngược dòng đánh bại Argentina, Đức cùng tỷ số 2-1.

HLV Hoàng Văn Phúc lý giải sự "thăng trầm" các đội bóng châu Á tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nhật Bản đã nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Costa Rica ở bảng E tử thần World Cup 2022. Ảnh: Getty

Nhưng sau lượt trận thứ 2 vòng bảng, cả Ả Rập Xê út và Nhật Bản đều phải nhận những trận thua và rơi vào thế khó trước lượt trận cuối vòng bảng.

Hàn Quốc của Son Heung-min thậm chí còn rơi vào thế khó hơn khi mới giành được 1 điểm/2 trận. Những giọt nước mắt tiếc nuối của Son Heung-min sau trận thua Ghana 2-3  và tấm thẻ đỏ của HLV Bento vì hành vi tranh cãi gay gắt với trọng tài khi trận đấu đã kết thúc, đủ để nói lên tình thế, sự thất vọng của đội bóng từng lọt tới bán kết World Cup 2002 - kết quả tốt nhất mà bóng đá châu Á có được trên đấu trường đỉnh cao thế giới.

HLV Hoàng Văn Phúc lý giải sự "thăng trầm" các đội bóng châu Á tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Son Heung-min không ngăn nổi những giọt nước mắt sau trận Hàn Quốc thua Ghana 2-3 ở bảng H. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt về màn thể hiện của các đại diện châu Á tại World Cup 2022, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Các đội bóng châu Á đã chơi rất khởi sắc tại World Cup. Các đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vào cuộc với đầy khát khao chiến thắng và thực tế đã tạo được những bất ngờ thú vị tại giải.

Vấn đề không phải là Nhật Bản, Ả Rập Xê út bị "bắt bài" mà vấn đề nằm ở trình độ. Nếu như lượt trận đầu, họ chơi tốt cộng với may mắn nên đã giành trọn 3 điểm thì tới lượt trận 2, họ vẫn chơi tốt nhưng lại thiếu may mắn.

Ả Rập Xê út không tận dụng được tình huống được hưởng 11m để gỡ hòa và sau đó đã thua Ba Lan 0-2. Thực tế, họ đã dồn ép Ba Lan nghẹt thở nhưng các chân sút lại không thể dứt điểm chính xác. 

Với Nhật Bản cũng vậy, họ lấn lướt Costa Rica nhưng lại không thể ghi bàn và phải nhận trái đắng ở cuối trận.

Với Hàn Quốc, họ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, chỉ tiếc là Son Heung-min bị chấn thương trước khi bước vào World Cup 2022 và không đạt thể trạng tốt nhất để đóng góp nhiều trong lối chơi của đội như cách anh đã thể hiện ở Giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham".

Đến lúc này, các trận đấu vòng bảng A và B đã khép lại và chủ nhà Qatar,, Iran đã bị loại: "Qatar cho thấy họ quá yếu trong lần đầu dự World Cup. Còn Iran sau trận ra quân thua Anh 2-6 đã gỡ gạc lại thể diện với chiến thắng 2-0 trước Iran. Tiếc là trong trận "chungg kết" của bảng với Mỹ rạng sáng nay, Iran đã không thể cầm hòa để giành vé đi tiếp. Tôi cảm thấy tiếc cho Iran khi họ đã không tận dụng được thời cơ".

Australia có cửa vào vòng 1/8

Cũng khởi đầu với trận thua đậm 1-4 trước ĐKVĐ Pháp ở bảng D, tương tự như Iran, Australia đã giành chiến thắng 1-0 cực kỳ quan trọng trước Tunisia ở lượt trận thứ 2. Và bài học từ cú "vấp ngã" của Iran chắc chắn sẽ được Australia rút kinh nghiệm khi bước vào trận "chung kết" bảng với Đan Mạch lúc 22 giờ đêm nay (30/11):

"So với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê út, lúc này Australia là đội có cơ hội lớn nhất giành vé vào vòng 1/8. Nếu duy trì được sự tập trung cao nhất cộng với một chút may mắn, tôi nghĩ Australia có thể hòa Đan Mạch.

Khi đó, nhiều khả năng họ sẽ giành vé bởi ở cặp đấu còn lại, Tunisia khó thắng Pháp".

HLV Hoàng Văn Phúc lý giải sự "thăng trầm" các đội bóng châu Á tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

Australia ăn mừng bàn thắng duy nhất của Mitchell Duke (số 15) giúp họ đánh bại Tunisia ở bảng D. Ảnh: Getty

Sau Australia, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận Ả Rập Xê út vẫn còn cơ hội đi tiếp:

"Nếu chơi đúng với những gì đã thể hiện ở 2 trận đã qua, tự tin và chính xác hơn khi dứt điểm, Ả Rập Xê út hoàn toàn có thể chiến thắng Mexico để giành vé lọt vào vòng 1/8 cùng với Ba Lan hoặc Argentina".

Trong quá khứ, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đội bóng châu Á ghi dấu ấn lớn nhất trên đấu trường World Cup. Nhưng tại World Cup 2022, họ đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng:

"Nhật Bản sẽ gặp Tây Ban Nha ở lượt trận cuối và tôi nghĩ thái độ, cách tiếp cận trận đấu của Tây Ban Nha sẽ mang yếu tố quyết định.

Nếu Tây Ban Nha chơi hết sức với quyết tâm giành ngôi nhất bảng thì rất khó cho Nhật Bản có điểm.

Ở góc độ này, Hàn Quốc lại có phần "nhẹ" hơn Nhật Bản khi gặp Bồ Đào Nha đã sớm giành vé đi tiếp tại bảng H và gần như chắc chắn đã giữ ngôi nhất bảng.

Nếu Bồ Đào Nha sử dụng "đội hình 2" ra sân, Hàn Quốc có cơ hội thắng và chờ may mắn tới từ cặp đấu còn lại giữa Ghana và Uruguay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem