Vì sao đường vào khu dân cư Phúc Long ở Long An bị rào chắn, ô tô không thể lưu thông?

Thiên Long Thứ tư, ngày 29/05/2024 16:47 PM (GMT+7)
Dây giăng, rào chắn ngang đầu lộ chiếm gần hết hai tuyến đường vào Khu dân cư Phúc Long huyện Bến Lức (Long An) làm nhiều người đi lại gặp khó khăn, người dân đã phản ánh với chính quyền.
Bình luận 0

Theo anh Nguyễn Thống Nhất (ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức), gia đình anh đang sinh sống trong Khu dân cư Phúc Long thuộc ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Hiện đường đi vào hai tuyến lộ này đều bị rào chắn ngang từ khu công nghiệp qua Khu dân cư Phúc Long. Bên ngoài đơn vị quản lý chỉ dành riêng một lối nhỏ cho xe máy đủ vượt qua.

"Dân bên trong muốn đi lại phải đi vòng qua khu phố 9, thị trấn Bến Lức. Do hẻm nhỏ nếu cùng lúc 2 phương tiện sẽ khó tránh nhau. Mong cơ quan chức năng có hướng giải quyết để tạo điều kiện đi lại cho dân sinh sống đi lại, khi có cháy nổ dễ dàng thoát thân", anh Nhất đề nghị.

Vì sao đường vào khu dân cư Phúc Long ở Long An bị rào chắn, ô tô không thể lưu thông?- Ảnh 1.

Hai tuyến lộ đi vào khu dân cư Phúc Long bi rào chắn ngang phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Thiên Long

Một vài trường hợp sống ở trong khu vực này cũng nêu ý kiến được mở lối đi.

Chiều 29/5, có mặt tại địa điểm trên, chúng tôi tận mắt chứng kiến hai tuyến đường rộng nối liền quốc lộ 1 vào khu dân cư được rào chắn bằng hàng rào lưới B.40 cao 1,5m. Nhiều dây giăng chéo sát lề đường chỉ chừa một lối rất nhỏ đủ xe máy lách qua. 

Vào giờ trưa, nhiều công nhân lao động cố gắng chạy thật chậm rồi "vượt" vào được bên trong mới dễ dàng lưu thông.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Lê Thành Út thông tin, năm 2009 dự án Khu công nghiệp Phúc Long được chủ trương mở rộng diện tích để làm đường kết nối từ khu công nghiệp vào khu tái định cư với diện tích khoảng 1,5 ha.

Trong đó có 5 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hộ dân không đồng ý với chủ trương thu hồi đất.

Năm 2010, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long đã thỏa thuận thuê đất của các hộ dân, đồng thời làm đường kết nối giữa hai khu với nhau có chiều dài hơn 50m. Đến tháng 4/2024, hợp đồng thuê đất giữa đơn vị này với các hộ dân kết thúc thời hạn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, hiện nay do phần đất này nằm trong mặt bằng dự án đường tỉnh 830E được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất. Khi dự án đường tỉnh 830E triển khai thi công, đoạn đường kết nối giữa Khu công nghiệp Phúc Long và khu tái định cư sẽ biến mất để phục vụ công trình trọng điểm.

Chính vì vậy, quá trình đi lại của nhân dân từ khu tái định cư ra quốc lộ 1 sẽ lưu thông ra đường vào Di tích lịch sử Võ Công Tồn. Tuyến lộ này có nền đường rộng 4,5m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m cơ bản đáp ứng được điều kiện lưu thông của phương tiện ô tô.

Việc rào chắn ngay đầu đường sẽ được giải tỏa khi thi công đến khu vực này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem