Vì sao Hiệu trưởng rời lễ khai giảng trong “tâm bão” bị tố lạm thu?

Thành An Thứ tư, ngày 05/09/2018 22:00 PM (GMT+7)
Ngày 5.9, bà Nguyễn Kim Oanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) – ngôi trường đang bị các phụ huynh tố lạm thu đầu năm học 2018-2019 đang dự lễ khai giảng lại rời khỏi trường khi buổi lễ chưa kết thúc, bỏ lại dưới sân trường là hơn 1.000 học sinh đang dự lễ; còn bên ngoài cổng trường hàng trăm phụ huynh đang tập trung dõi theo ngày tựu trường của con em mình.
Bình luận 0

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Phan Minh – Trưởng phòng GDĐT huyện Hoài Đức cho rằng, Lễ khai giảng đã làm đúng theo chỉ đạo của Sở, UBND Huyện và được thực hiện rất tốt, toàn bộ quy trình cũng như là việc tổ chức khai giảng đón học sinh đầu cấp, rồi phát biểu chỉ đạo, tặng quà, đánh trống khai trường đều diễn ra bình thường. 

“Hôm nay lễ khai giảng có 1047/1049 cháu tham gia, 2 cháu bị ốm, nghỉ có lý do. Hiệu trưởng cũng có triển khai tổ chức lễ khai giảng, tổ chức trao biển lớp. Tuy nhiên, đến giữa buổi thì có việc đột xuất, do nhu cầu công tác, đi công tác theo thông báo. Việc đột xuất của hiệu trưởng vắng mặt thì có hiệu phó thay, thực hiện đúng các quy trình buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp” – ông Minh lý giải.

Trả lời về việc ngày 4.9, Trường Tiểu học Sơn Đồng đã tổ chức một buổi họp đột xuất, tuy nhiên chính cuộc họp này đã tạo nên sự bức xúc gay gắt khi Hiệu trưởng không không giải đáp được những điều mà họ băn khoăn. Thậm chí, trong cuộc họp không cho phụ huynh lên tiếng rồi có ý kiến là bận không có thời gian tiếp phụ huynh, Trưởng phòng GDĐT huyện Hoài Đức cho biết: Việc họp chiều ngày 4.9 là chủ trương của xã và nhà trường muốn giải thích, phân tích nhằm tránh đưa thông tin sai lệch gây mất an ninh trật tự trong nhà trường và khu dân cư. Phòng GDĐT chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ của xã, của nhà trường.

Bên cạnh đó, ông Minh cho rằng cuộc họp diễn ra suôn sẻ. “Tôi nghe phản ánh rằng mọi chuyện nghiêm túc, tương đối tốt. Chỉ đến cuối buổi, một số phụ huynh, một số người lạ, thậm chí một số người không liên quan có biểu hiện không thật sự đúng trong giao tiếp đối với cơ quan nhà trường” – vị này nói.

Ngoài ra, đề cập đến việc Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sơn Đồng có nên đối thoại thẳng thắn và phải trả lời ý kiến của phụ huynh thay vì đóng cửa không tiếp, ông Minh nhận định: “Việc nhà trường đóng cửa không tiếp phụ huynh học sinh là chưa đúng… Liên quan đến việc đối thoại đây là quy chế dân chủ được thực hiện thường xuyên, còn có những việc như phản ánh, gây ảnh hưởng đến dư luận, nếu cần phải đối thoại thì bắt buộc tất cả Ban giám hiệu, Hội đồng… bàn kỹ rồi đưa ra triển khai thông báo đến toàn bộ hội cha mẹ học sinh chứ không phải cá nhân nào cả”.

img
Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Sơn Đồng phải đi công việc "đột xuất" khiến nhiều phụ huynh cảm thấy "tiếc nuối" trong ngày khai trường sáng 5.9. Ảnh. THÀNH AN

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, nhiều này trước, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên Facebook "tố" Trường Tiểu học Sơn Đồng lạm thu và chia sẻ về các khoản thu không rõ ràng. 

Cụ thể, tài khoản này cho hay: "Đầu năm học, nhà trường yêu cầu phụ huynh phải đóng rất nhiều các khoản, như: Tiền đồng phục và sách giáo khoa 800.000 đồng; Tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng; Bảng tính thông minh 650.000 đồng; Quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng; Quỹ lớp 300.000 đồng; Quỹ học tập 150.000 đồng... Tổng số tiền phải nộp được phụ huynh liệt kê chưa đầy đủ là 8 triệu đồng, trong đó có rất nhiều khoản thu bất thường. Khi phụ huynh hỏi, giáo viên lòng vòng không giải thích được".

Chiều ngày 4.9, bà Nguyễn Kim Oanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức buổi họp đột xuất thông tin về việc trên.Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình với câu trả lời của Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng Nguyễn Kim Oanh. 

Trong một diễn biến khác, sau khi thông tin về vụ việc được đưa lên mạng Facebook, đại diện nhà trường đã tìm về nhà các phụ huynh đưa thông tin tố lạm thu lên Facebook để nói chuyện. Đáng chú ý, một số phụ huynh chia sẻ bài lên mạng xã hội đã bị Công an xã Sơn Đồng mời lên làm việc.

Ông Nguyễn Hữu Tháng -Trưởng Công an xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) xác nhận và cho biết Công an xã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã mời phụ huynh đăng bài phản ánh trường Tiểu học Sơn Đồng thu chi không rõ ràng lên mạng xã hội Facebook đến trụ sở làm việc. 

Theo Trưởng Công an xã Sơn Đồng, việc đăng tải thông tin dễ nảy sinh ra mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Do đó, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo công an mời người dân đăng bài đến để trao đổi, làm rõ. Hiện tại, UBND xã Sơn Đồng đã làm việc với nhà trường, yêu cầu nhà trường thu đúng, đủ, theo quy định của pháp luật.

Sẽ trả lại tiền cho phụ huynh nếu trường tiểu học Sơn Đồng thu sai

Trao đổi với Dân Việt về sự việc trên, ông Nguyễn Chí Lợi - Chủ tịch xã Sơn Đồng cho biết: “Sau khi có ý kiến của nhân dân, quan điểm của xã sẽ đình chỉ lại tất cả các việc thu này. Tới đây chúng tôi sẽ thanh tra, kiểm tra và làm rõ, nếu thu không đúng theo quy định nhà nước thì phải thu hồi và trả lại cho dân, nếu có việc thu sai sẽ xử lý theo quy định nhà nước”.

Theo ông Lợi, từ trước đến nay, các khoản thu sau khi thông qua địa phương, đều căn cứ vào quy định của nhà nước để thu, khoản nào thu sai thì tới đây chúng tôi sẽ kiểm tra lại.

Cạnh đó, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết, ngay khi có thông tin phản ánh, huyện đã họp các phòng chức năng xác minh thông tin phản ánh của người dân. Ngay trong sáng nay, hiệu trưởng trường cũng đang giải trình về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem