Vì sao mèo thường trốn vào trong hộp?

Chủ nhật, ngày 22/02/2015 06:00 AM (GMT+7)
Những chiếc hộp bìa cứng có kích thước to nhỏ khác nhau là nơi trú ẩn an toàn của loài mèo, giúp chúng giữ ấm và tránh căng thẳng.
Bình luận 0

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học Utrecht, Hà Lan, những chiếc hộp bìa cứng có thể khiến mèo cảm thấy bớt căng thẳng bởi khi trú ẩn tại đây, chúng dường như ít bị quấy rầy hơn.

img

Thùng các tông là nơi trú ẩn yêu thích của loài mèo. Ảnh: Flickr 

Trong môi trường hoang dã, những nơi trú ẩn nhỏ này sẽ là lợi thế để mèo dễ dàng săn đuổi con mồi từ xa cũng như rút lui. Tuy nhiên khi được nuôi trong nhà, đây sẽ là cách giúp chúng tránh được các hành động nổi giận không muốn của chủ nuôi. Gầm bàn ghế cũng có thể là những vị trí thay thế thùng giấy.

Theo Independent, trong nghiên cứu năm 2006, các nhà khoa học còn nhận thấy rằng hộp giấy có tác dụng giữ ấm cho loài động vật này. Thùng các tông thường gồm nhiều lớp, do đó sẽ cách nhiệt và giúp chúng tránh gió lạnh. Đặc điểm này có thể được lý giải tương tự khi mèo ngủ trên đệm hay thích nằm dưới ánh nắng Mặt Trời hơn là dưới bóng râm.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem