Vì sao Putin tặng hộp kem cho Tập Cận Bình?

Quang Minh – Tổng hợp Thứ hai, ngày 05/09/2016 18:25 PM (GMT+7)
Quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh nồng ấm thời gian gần đây nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã gửi tặng Chủ tịch Trung Quốc một món quà “lạnh ngắt” bên lề hội nghị G20: hộp kem tươi Nga.
Bình luận 0

img

Ông Tập rất thích ăn kem Nga (Ảnh minh họa).

Mở đầu buổi họp cấp cao song phương, ông Putin nói rằng khi gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc ở Vladivostok, họ nói rằng rất thích ăn kem Nga. Tuy nhiên, một nhà đầu tư Trung Quốc cho biết họ không thể nhập khẩu món ăn khoái khẩu này do lệnh cấm nhập từ Nga. Vì lẽ đó, ông Putin quyết định chứng minh kem Nga không bị cấm và ông có thể mang qua hải quan bình thường.

Khi gặp gỡ ông Tập Cận Bình ở nhà khách Tây hồ (Hàng Châu, Trung Quốc), ông Putin hồ hởi nói: “Tôi hứa sẽ mang quà đến cho ông. Và đây là hộp kem mà tôi mang tới”.

Ông Tập Cận Bình cảm ơn Putin vì “sự tử tế” và nói thêm rằng ông rất thích ăn kem Nga trong nhiều lần tới công du Moscow.

img

Quan hệ Nga-Trung Quốc đang rất tốt đẹp.

“Mỗi lần tôi tới Nga, tôi đều nhờ mua kem ở đây. Cuối cùng thì tôi đã có thể ăn kem tại chính quê nhà”, ông Tập phát biểu. “Kem tươi của Nga là ngon nhất. Tôi rất thích ăn kem Nga”.

Liên đoàn các nhà sản xuất kem ở Nga phủ nhận thông tin về việc cấm xuất khẩu kem sang thị trường Trung Quốc. Nga cho biết “không hề có lệnh cấm như vậy tồn tại”. Hiện nay các khu vực như Irkutsk, Novosibirsk và Khabarovsk vẫn xuất khẩu kem đều đặn sang Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem