Vì sao TP.Cần Thơ kiên quyết tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối?

Huỳnh Xây - Duy Khánh Thứ hai, ngày 19/07/2021 18:53 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.Cần Thơ cho tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối vì cho rằng, nơi đây có khả năng lây lan dịch Covid-19 cao. Trong khi đó, công tác kiểm soát, phòng dịch ở các chợ chưa đảm bảo.
Bình luận 0

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, phần lớn các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đều cho chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động, riêng TP.Cần Thơ thì cho tạm dừng. Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng của thành phố đều liên quan đến hai chợ đầu mối lớn ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy.

Vì sao Cần Thơ kiên quyết tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối? - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ cho tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối vì cho rằng, nơi đây có khả năng lây lan dịch Covid-19 cao. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng vì lý do trên, theo ông Hiển, lãnh đạo TP.Cần Thơ đánh giá mức độ nguy hiểm cao, có khả năng lây lan dịch bệnh nếu để các chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động trở lại trong thời điểm này.

Ông Hiển nhấn mạnh, việc tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối là muốn kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh được tốt hơn. Sau đó, mới xem xét cho hoạt động lại một cách kỹ lưỡng.

"Nếu cho chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động trở lại, thành phố sẽ phải xem xét toàn diện các mặt. Trong đó, phải đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, quản lý phòng dịch ở các chợ phải chặt chẽ, an toàn" - ông Hiển thông tin.

Vì sao Cần Thơ kiên quyết tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối? - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo TP.Cần Thơ việc tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, chợ đầu mối là muốn kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh được tốt hơn. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ còn cho biết, các ngành chức năng cũng đã lấy ý kiến của các ban quản lý chợ, theo đó đều thống nhất việc tiếp tục tạm ngưng hoạt động các chợ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Ông Hiển khẳng định, đến thời điểm hiện tại, việc tạm dừng chợ truyền thống, chợ đầu mối mặc dù làm cho tiểu thương ảnh hưởng trong mua bán nhưng chưa đến mức quá khó khăn cần hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu có tiểu thương phản ánh khó khăn thì thành phố sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Về vấn đề đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã giao Sở Công thương tổ chức nhiều kênh phân phối đến người dân đảm bảo an toàn, chất lượng và kiểm soát tốt giá bán.

Trước đó, sau khi phát hiện có ca mắc Covid-19 trong chợ đầu mối ở quận Ninh Kiều, ngày 11/7, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo quận Ninh Kiều và quận Cái Răng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Theo đó, các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ dân sinh ở 2 quận này tạm dừng hoạt động. Thay vào đó, người dân chỉ được đi siêu thị, cửa hàng tiện ích đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.

Đến ngày hôm qua 18/7, UBND TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn thành phố. Các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ dân sinh tại các quận, huyện tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem