Vì sao Triều Tiên mạo hiểm phóng tên lửa ngay tại thủ đô?

Đăng Nguyễn - Donga Ilbo Thứ năm, ngày 31/08/2017 18:55 PM (GMT+7)
Triều Tiên hồi đầu tuần đã phóng tên lửa tầm trung Hwasong-12 ngay tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, trước sự bất ngờ của giới tình báo và quân sự phương Tây.
Bình luận 0

Theo Donga Ilbo, cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung từ sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng.

Kể từ năm 1984, Triều Tiên đã phóng tên lửa tại 21 địa điểm khác nhau. Chủ yếu tại hai căn cứ tên lửa ở Wonsan và Gitdaeryong, tại tỉnh Kangwon.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên lựa chọn địa điểm phóng ngay tại thủ đô, ở một sân bay quốc tế có đông người qua lại.

Quan chức NIS nhận định, nguyên nhân khiến Triều Tiên chọn phóng tên lửa ở Sunan vì tính cơ động. Bởi nếu thực hiện ở bãi thử, Bình Nhưỡng sẽ rất tốn thời gian trong việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị. Còn trên mặt đường nhựa, tên lửa có thể khai hỏa ngay lập tức.

img

Tên lửa Hwasong-12 Triều Tiên phóng qua không phận Nhật Bản.

Jeffrey Lewis, chuyên gia hàng đầu về tên lửa Triều Tiên nhận định, Bình Nhưỡng đang chứng minh khả năng cơ động của tên lửa, rằng họ có thể khai hỏa ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ.

Ngoài ra, Triều Tiên có ý đồ rõ ràng khi lựa chọn phóng tên lửa từ Sunan. “Đó là một sự kiện lớn diễn ra ở Sunan, cửa ngõ vào thủ đô Bình Nhưỡng”.

Triều Tiên có thể muốn người dân dễ dàng chứng kiến vụ phóng tên lửa, chứng minh bước nhảy vọt trong công nghệ tên lửa của nước này, khích lệ tinh thần dân chúng.

Trước đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố cân nhắc dùng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tấn công căn cứ Mỹ trên đảo Guam.

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tỏ ra hài lòng với vụ phóng tên lửa ngày 29.8.

Vụ phóng tên lửa ngày 29.8 chính là cách để Triều Tiên công khai với dân chúng về phương án bao vây và tấn công lịch sử hòn đảo Guam.

“Triều Tiên tự tin với khả năng vận hành của Hwasong-12. Họ đã phóng tên lửa ngay tại sân bay quốc tế để chứng minh rằng tên lửa sẽ không gặp trục trặc, hoặc phát nổ trên bầu trời”, Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc nhận định.

Sân bay quốc tế Sunan cũng nằm gần Bộ chỉ huy quân sự Triều Tiên, gần với văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Điều này cho thấy Triều Tiên không hề lo ngại khả năng Mỹ và Hàn Quốc tấn công phủ đầu.

Vì sao Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên qua lãnh thổ?

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng sớm ngày 29.8 khiến Nhật Bản hết sức lo ngại vì tên lửa đã bay qua lãnh thổ nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem