Ông Trump nói Triều Tiên "tống tiền" Mỹ suốt 25 năm qua

Đăng Nguyễn - CNN Thứ năm, ngày 31/08/2017 09:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.8 lên tiếng bác bỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản.
Bình luận 0

img

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo CNN, ông Trump gửi thông điệp trên Twitter: “Mỹ đã nói chuyện với Triều Tiên và bị họ tống tiền suốt 25 năm. Nói chuyện không phải là câu trả lời!".

Ông Trump không giải thích về việc Mỹ trả tiền cho Triều Tiên, nhưng Washington từng cung cấp viện trợ cho nước này.

Các đời Tổng thống Mỹ trong quá khứ cũng từng cố gắng tháo gỡ căng thẳng hạt nhân bằng cách chuyển cho Triều Tiên lương thực và thuốc men.

Thông điệp mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các chuyên gia đặt câu hỏi, rằng liệu ông Trump đang toan tính điều gì nếu không đàm phán với Triều Tiên.

Một số quan chức Mỹ nói ông Trump đang thể hiện lập trường gia tăng sức ép với Triều Tiên. Nhưng các chuyên gia cho rằng, mọi chuyện vẫn còn khá xa vời.

“Nếu Tổng thống đã nói đàm phán là vô ích thì đó sẽ là dấu chấm hết. Mọi nỗ lực hóa giải căng thẳng Triều Tiên thông qua đối thoại sẽ là vô ích nếu không có sự tham gia của Tổng thống”, cựu quan chức Mỹ Abraham Denmark nhận định.

Nhưng ông Denmark tỏ ra nghi ngờ: “Nếu Tổng thống cảm thấy đối thoại không giải quyết được vấn đề thì ông Trump liệu có cách nào khác?”

Khi được hỏi về thông điệp của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vẫn nhắc đến đàm phán và “sức ép hòa bình”, nhằm cắt đứt Triều Tiên khỏi các nguồn hỗ trợ tài chính và ngoại giao.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng bác bỏ khả năng Washington đã loại trừ phương án đàm phán để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Chúng tôi không bao giờ từ bỏ giải pháp ngoại giao. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực và chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an ninh trong khu vực”, ông Mattis nói.

Các chuyên gia khác nhận định, tuyên bố của ông Trump không đi ngược với các quan chức cấp cao, mà chỉ là một phần trong phương án gia tăng sức ép.

“Mỹ sẽ không thay đổi chiến lược gia tăng sức ép”, cựu quan chức CIA Bruce Klingner nói.

Theo CNN, trong khi các quan chức Mỹ lên kế hoạch gây sức ép Triều Tiên trên toàn bộ lĩnh vực “kinh tế, ngoại giao, quân sự”, nhiệm vụ của ông Trump có thể là bày tỏ sự giận giữ thông qua lời nói.

“Tổng thống đã nêu rõ quan điểm, Triều Tiên cần phải lựa chọn con đường khác”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Ông Trump đưa ra thông điệp chỉ vài giờ sau khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải thông tin nói nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hết sức hài lòng về sức mạnh của tên lửa.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 sáng ngày 29.8 đã bay qua không phận Nhật Bản, làm gia tăng thêm căng thẳng với Mỹ và đồng minh.

Vì bức ảnh này, Trump dồn 4.000 quân tới Afghanistan

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra quyết định dựa trên một tấm ảnh, theo Daily Mail.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem