Vì sao Trịnh Hoa Hùng "quay xe" với SHB Đà Nẵng để tới Hải Phòng?

Cao Oanh Thứ ba, ngày 05/10/2021 10:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, cầu thủ Trịnh Hoa Hùng xác nhận sẽ đầu quân CLB Hải Phòng kèm theo số tiền lót tay “khủng”.
Bình luận 0

Hoa Hùng từng gặp nhiều rắc rối trong năm cuối cùng khoác áo Than Quảng Ninh về vấn đề lương thưởng. Sau đó, đội bóng đất Mỏ tuyên bố tạm dừng hoạt động khiến cho cầu thủ sinh năm 1991 tiếp tục phải lo lắng về tương lai. Chia tay Than Quảng Ninh, Hoa Hùng được một số CLB ở V.League quan tâm.

Trước đó, Hoa Hùng đã đạt được giao kèo với SHB Đà Nẵng. Một đồng đội khác của Hoa Hùng là Hải Huy cũng được cho là chuẩn bị cập bến Hải Phòng.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với cầu thủ Trịnh Hoa Hùng để biết thêm tương lai của cầu thủ này. Anh gần như chắc chắn ký kết với SHB Đà Nẵng để thi đấu cho CLB này trong mùa giải tới, nhưng đến phút chót lại "quay xe" để hoàn tất bản hợp đồng với CLB Hải Phòng.

"Tôi tiếc khi không đầu quân được cho SHB Đà Nẵng"

Khi được hỏi về vấn đề tại sao không chuyển tới SHB Đà Nẵng để đầu quân cho CLB Hải Phòng, Hoa Hùng cho biết: "Hiện tại, mẹ của tôi đang bị bệnh rối loạn dây thần kinh thực vật. Tôi mong muốn được thi đấu gần nhà để tiện chăm sóc mẹ nên quyết định đầu quân cho CLB Hải Phòng. Tôi biết, với quyết định này sẽ có nhiều người buồn cho tôi nhưng vì gia đình tôi chấp nhận".

Trịnh Hoa Hùng quay xe với SHB Đà Nẵng nhận lót tay khủng từ CLB Hải Phòng - Ảnh 1.

Trịnh Hoa Hùng từng thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh (Ảnh: FBNV).

Trịnh Hoa Hùng chia sẻ thêm: "HLV Phan Thanh Hùng động viên, đồng ý khi tôi quyết định về với CLB Hải Phòng. Tôi tiếc lắm bởi tôi biết rằng về với CLB SHB Đà Nẵng, bản thân sẽ có nhiều cơ hội hơn, có sự dìu dắt đến từ người thầy đã từng dẫn dắt tôi".

Cựu tiền vệ Than Quảng Ninh cũng chia sẻ thêm: "Thầy Hùng cũng đồng cảm với tôi, hy vọng có thể làm việc với tôi trong thời gian tới".

Nhận lót tay "khủng" từ Hải Phòng

Ngoài ra, tiền vệ này tiết lộ lý do muốn đầu quân cho CLB Hải Phòng một phần do lượng CĐV của Hải Phòng cuồng nhiệt, cộng thêm được nhận lời đề nghị từ ông Văn Trần Hoàn. "Chú Hoàn bảo tôi về thi đấu cho Hải Phòng năm tới, Hải Phòng đang được đầu tư hơn về sân bóng, con người... Khi nhận được lời mời nhiệt tình của bầu Hoàn tôi có suy nghĩ, đắn đo trong một khoảng thời gian khá dài rồi mới quyết định gia nhập Hải Phòng", Hoa Hùng cho biết.

Trịnh Hoa Hùng quay xe với SHB Đà Nẵng nhận lót tay khủng từ CLB Hải Phòng - Ảnh 2.

Cầu thủ Trịnh Hoa Hùng "quay xe" với SHB Đà Nẵng để đầu quân cho CLB Hải Phòng (Ảnh: FBNV).

"HLV Phan Thanh Hùng bảo tôi cứ về đây năm sau tính tiếp. Tôi định trong thời gian tới sẽ bắt chuyến bay để vào Đà Nẵng", Hoa Hùng chia sẻ.

Hé lộ về chế độ lương, lót tay tiền vệ Trịnh Hoa Hùng cho biết: "Lương của tôi khi về với CLB Hải Phòng sẽ là 35 triệu đồng/tháng, lót tay 2 tỷ cho bản hợp đồng 2 năm".

Trước đó, trả lời phóng viên Dân Việt về lương, lót tay khi gia nhập SHB Đà Nẵng, Trịnh Hoa Hùng cho biết con số này là khoảng 30 triệu đồng/tháng, tiền lót tay 1,5 tỷ đồng cho hợp đồng 2 năm.

Nói về mục tiêu khi khoác áo CLB Hải Phòng Trịnh Hoa Hùng chia sẻ: "Tôi sẽ cố gắng duy trì thể lực cũng như phong độ để cùng CLB đất Cảng thi đấu thành công trong mùa giải tới".

Hoa Hùng bắt đầu khoác áo Than Quảng Ninh từ mùa giải 2015. Anh ra sân cho đội chủ sân Cẩm Phả 67 trận ở sân chơi V.League. Trước đó, Hoa Hùng cũng từng khoác áo U19 và U22 Việt Nam. Vị trí hậu vệ biên của Than Quảng Ninh từng khiến HLV Phan Thanh Hùng lo lắng cho đến khi Hoa Hùng gây ấn tượng mạnh mẽ ở mùa giải 2016.

Mùa này, cầu thủ gốc Nam Định chơi tổng cộng 8 trận ở V.League sau 12 vòng đấu. Sở trường của Hoa Hùng nằm ở khả năng giữ vị trí và hỗ trợ đồng đội. Ghi bàn không phải là điểm mạnh của Hoa Hùng bởi anh mới chỉ ghi 3 bàn thắng cho Than Quảng Ninh trong 4 mùa giải gần nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem