Vì sao Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển sinh ngành luật, hủy kết quả trúng tuyển?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 11/08/2022 15:39 PM (GMT+7)
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển sinh ngành luật và gọi điện thông báo cho từng thí sinh để thí sinh chủ động đăng ký ngành học khác phù hợp.
Bình luận 0

Ngày 11/8, thông tin Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển sinh ngành luật và hủy kết quả trúng tuyển theo phương thức xét học bạ khiến dư luận xôn xao.

Một số thí sinh trúng tuyển có điều kiện phương thức xét học bạ vào ngành luật nhận được thông báo của trường về việc hủy kết quả trúng tuyển. Nguyên nhân nhà trường đưa ra là vì khách quan, trường tạm dừng tuyển sinh ngành này trong năm 2022.

Vì sao Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dừng tuyển sinh ngành Luật, hủy kết quả trúng tuyển? - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hủy kết quả trúng tuyển thí sinh đăng ký vào ngành luật vì chưa đủ điều kiện mở ngành. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với Dân Việt, ông Quách Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xác nhận, việc trường tạm hoãn tuyển sinh ngành luật trong năm 2022 là chính xác. Về nguyên nhân, ông Hải cho biết, cách đây gần 2 năm nhà trường tiến hành mở ngành luật theo thông tư cũ.

Từ đó tới nay, do một số điều kiện khách quan của trường liên quan trong việc bầu Hiệu trưởng nên kéo dài việc mở ngành. Đến khi Bộ GDĐT ban hành thông tư mới số 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 4/3/2022) thì ngành luật chưa đáp ứng được điều kiện đảm bảo chất lượng. Trong khi đó, nếu chiếu theo thông tư cũ thì việc mở ngành của trường là đủ điều kiện.

Khi Bộ GDĐT tiến hành hậu kiểm tuyển sinh năm trước, nhà trường đã rà soát và phát hiện ngành Luật của trường chưa đáp ứng đủ các điều kiện mở ngành như không có tiến sĩ, không bộ môn quản lý, không giáo trình theo quy định. Do đó, nhà trường quyết định tạm hoãn tuyển sinh ngành luật và thông báo cho học sinh kịp thời thay đổi nguyện vọng.

Ông Hải cho biết, nhà trường đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định hủy kết quả trúng tuyển, tạm dừng tuyển sinh trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho thí sinh. Nhà trường cũng đã báo cáo Bộ GDĐT và được Bộ đồng ý về chủ trương.

"Các thí sinh đã đăng ký vào ngành luật đều được Hội đồng tuyển sinh gọi điện, nhắn tin và gửi mail để tư vấn chuyển sang nguyện vọng khác của trường, xét tuyển theo tổ hợp. Nếu không xét vào trường nữa thì có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét các trường khác", ông Hải nói.

Ngoài ra, ông Hải thừa nhận, việc hủy kết quả sẽ ít nhiều ảnh hưởng, tuy nhiên nhà trường cũng đang cân nhắc và cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Hiện tại, thời gian để thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành khác, trường khác vẫn còn nên nhà trường đã tiến hành thông báo tới các thí sinh. Nếu trường không hủy kết quả, sau này khi thí sinh đã nhập học, nếu kiểm tra không đủ điều kiện, khi đó sẽ các thí sinh sẽ thiệt thòi.

Cùng ngày, một lãnh đạo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, trường dự kiến tạm hoãn tuyển sinh, đào tạo ngành luật cho đến khi đảm bảo đủ điều kiện về chất lượng. Trong năm tới, nếu đã chuẩn bị đầy đủ về chương trình học, cơ sở vật chất, nhà trường sẽ tuyển sinh lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem