Vì sao U19 HAGL không ban bật đẹp như lứa Công Phượng?

Thứ năm, ngày 08/03/2018 09:13 AM (GMT+7)
Dù U19 HAGL thắng Đồng Nai ở trận mở màn bảng B VCK U19 Quốc gia 2018 nhưng HLV Graechen vẫn không cảm thấy hài lòng.
Bình luận 0

Ra quân trận đầu tiên bảng B VCK U19 Quốc gia gặp Đồng Nai, HLV Graechen đã giúp các học trò giành chiến thắng 2-1. Đây là trận đấu mà các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể giành chiến thắng.

img

HLV Graechen chưa hài lòng dù các học trò thắng trận mở màn.

Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Pháp cảm thấy vui mừng nhưng vẫn có những điểm chưa hài lòng về đội bóng của mình. Ông nói: "Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về các học trò của mình, nhất là khâu dứt điểm và sự lỏng lẻo bên hành lang cánh trái. Họ vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ và khu trung tuyến vẫn chưa chủ động, bắt nhịp khá chậm với các tình huống lên bóng. Tôi sẽ khắc phục khuyết điểm này trước khi CLB chạm trán với hai đối thủ mạnh còn lại của bảng đấu là Viettel và SLNA".

HLV người Pháp cũng nhấn mạnh, đây là giải đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ để sẵn sàng cho những giải đấu cao hơn. HLV Graechen cũng cho biết ông mới chỉ nắm lứa cầu thủ này khoảng 2 năm nên vẫn chưa định hình được lối đá ban bật nhỏ mang thương hiệu của mình. Tuy nhiên ông sẽ chấn chỉnh và sớm áp đặt lối chơi từng mang đến thành công cho lứa Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

Nguyễn Nam (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem