Vì sao Villas-Boas vẫn dùng Lloris sau khi bất tỉnh?

Thứ hai, ngày 04/11/2013 11:58 AM (GMT+7)
Thủ thành người Pháp đã nằm sân sau pha va chạm với tiền đạo của Everton. Tuy nhiên sau đó, anh đã có thể trở lại thi đấu và có những pha cứu thua quan trọng vào cuối trận.
Bình luận 0
Thủ môn Hugo Lloris của Tottenham đã bị bất tỉnh nhân sự sau pha va chạm mạnh với Romelu Lukaku trong trận hòa 0-0 với Everton.

img

Thủ thành người Pháp đã nhận trọn cả đầu gối của tiền đạo đối phương sau khi anh dũng cảm lao ra bắt bóng ở phút thứ 77. Ngay lập tức các nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để sơ cứu. Rất may, anh đã đã có thể đứng dậy và tiếp tục vào sân thi đấu.

"Hugo vẫn không nhớ gì về sự cố với Lukaku vì cậu ấy bất tỉnh ngay sau đó. Dường như tinh thần quyết tâm đã đưa cậu ấy trở lại." - HLV Villas-Boas chia sẻ với BBC Sport. "Đó quả là một cầu thủ tuyệt với với cá tính mạnh. Chúng tôi quyết định giữ cậu ấy ở trên sân là vì thế."

"Brad đã sẵn sàng để vào sân thay thế nhưng Hugo có đủ những dấu hiệu cho thấy cậu ấy có thể tiếp tục."
Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem